Nổ nhà máy hóa chất

Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, 5 người thiệt mạng

Khoảng 10 giờ (theo giờ địa phương), một nhà máy hóa chất ở Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, đã bị nổ làm 5 người thiệt mạng.
Ngày 14/9, một nhà máy hóa chất ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, đã bị nổ làm 5 người thiệt mạng. Chính quyền địa phương cho biết vụ nổ xảy ra lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương và gây cháy lớn khi các công nhân đang kiểm tra bể chứa nguyên liệu.

Hiện đám cháy đã được kiểm soát và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày, một mỏ than ở tỉnh Samanga, miền Bắc Afghanistan, đã bất ngờ bị sập làm 27 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Chính quyền địa phương cho biết vụ tai nạn khiến gần 50 thợ mỏ bị kẹt trong đống đổ nát. Các hoạt động cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành.

Trước đó, hồi tháng 12/2012 tại tỉnh Baghlan lân cận cũng xảy ra một vụ sập mỏ làm 11 người thiệt mạng. Lo ngại tình trạng sập mỏ ở các tỉnh miền Bắc, chính phủ Afghanistan đã ra lệnh đóng cửa một số mỏ khai thác không đạt tiêu chuẩn an toàn.

Tại miền Tây Bangladesh, một chiếc phà đã bị lật trên sông Padma làm 2 người chết và 15 người mất tích. Người phụ trách công tác cứu hỏa địa phương, ông Abdur Rahman, cho biết phà bị lật do thời tiết xấu và chở quá đông người.

Theo các thông tin ban đầu, khi bị lật trên phà có hơn 50 hành khách, trong đó 35 người đã bơi được vào bờ. Hiện đội cứu nạn mới chỉ tìm thấy thi thể của 1 trẻ em và 1 người đàn ông. 15 người còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Tại Bangladesh thường hay xảy ra tai nạn tàu, phà vì đây là phương tiện giao thông chủ yếu trên gần 250 con sông trong cả nước. Một trong những nguyên nhân chính thường hay dẫn đến các vụ tai nạn sông nước là do tàu, phà chở quá tải.

Vụ tai nạn lật phà thảm khốc gần đây nhất xảy ra tháng 3/2012 ở Munshiganj, miền Trung Bangladesh, làm ít nhất 112 người thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục