Ông Lưu Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường, Chi cục Bảo vệmôi trường tỉnh Lào Cai nói: "Giếng nhà ông Lê Văn Bảo đúng là có hiện tượngnóng hơn so với các giếng khác trong cùng khu vực... nhưng đây chỉ là hiện tượngbất thường diễn ra trong thời gian nhất định sau đó lại trở lại bình thườnggiống như một số trường hợp tương tự đã từng xảy ra trước đây trên địa bàn tỉnhLào Cai."
Như tin Vietnam+ đã đưa, thời gian vừa qua, tại thôn Múc, xã Thái Niên, huyệnBảo Thắng, tỉnh Lào Cai xôn xao bởi tin về giếng nước ăn hằng ngày của gia đìnhông Lê Văn Bảo, 55 tuổi, tự nhiên nóng lên bất thường.
Ngày 12/4, phóng viên TTXVN có mặt tại nhà ông Lê Văn Bảo, ông cho biết nước giếng đã hết nóng từ ngày 6/4 vừa qua và trở lại bình thường. Trước đó, từ ngày21/2, nước giếng nhà ông có hiện tượng nóng lên, vợ chồng ông dùng để sử dụngcho nhu cầu sinh hoạt.
Kết quả phân tích mẫu nước giếng lấy tại nhà ông Lê Văn Bảo vào ngày 9/4 vừa quacủa Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường Lào Cai chothấy, nước giếng có nhiệt độ tại thời điểm đo được là 35,8 độ C, trong khi mẫunước của nhà bà Lê Thị Hiên (hàng xóm ông Bảo) chỉ đo được 23,9 độ C. Ngoài ra,mười bốn chỉ số khác về độ PH, hữu cơ phân hủy, kim loại nặng... đều ở mức chophép.
Ông Lưu Đức Cường khẳng định rằng về nguyên nhân nước giếng nóng lên, cần có sựphân tích, đánh giá của các nhà địa chất học.
Nhưng theo ông có thể do địa bàntỉnh Lào Cai có nhiều mỏ khoáng sản, đặc biệt là khu vực giáp thành phố Lào Cainên xảy ra hiện tượng phân hủy thành phần phốt pho trong quặng Apatit, dẫnđến tình trạng nóng lên của một số giếng./.
Hương Thu (TTXVN/Vietnam+)