OECD: Trợ cấp cho nông dân xuống mức thấp kỷ lục

Trợ cấp của chính phủ dành cho nông dân ở các nền kinh tế thành viên OECD đã giảm 50% trong 40 năm qua, xuống mức thấp kỷ lục.
Trong báo cáo chính sách nông nghiệp năm 2012 vừa công bố ngày 19/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris nói rằng trợ cấp của chính phủ cho nông dân ở các nền kinh tế thành viên OECD đã giảm 50% trong 40 năm qua, xuống mức thấp nhất kể từ giữa thập niên 1980.

Tuy nhiên, OECD cho rằng sự sụt giảm này phản ánh sự gia tăng của giá thực phẩm hơn là sự thay đổi trong các chính sách trợ cấp. Đồng thời, nó cũng chỉ ra rằng tại nhiều nước, sự sụt giảm của trợ cấp nông nghiệp là do những diễn biến trên các thị trường quốc tế.

Theo chỉ số giá cả của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc, giá lương thực toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục hồi tháng 2/2011. Giá thực phẩm tăng cũng đã kéo doanh thu của lĩnh vực nông nghiệp tăng theo.

Theo báo cáo của OECD, trong năm 2011, trợ cấp cho nông dân trên toàn OECD đứng ở mức 252 tỷ USD, tương đương 19% tổng chi phí nông nghiệp của 34 thành viên OECD, thấp hơn đôi chút so với mức 20% trong năm 2010. Đồng thời, đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi OECD bắt đầu tính toán biện pháp trợ cấp hồi giữa thập niên 1980 - thời điểm trợ cấp cho nông dân lên tới 37%, tức là gấp gần hai lần mức hiện nay.

Mức độ trợ cấp có sự khác nhau giữa các thành viên OECD. Cụ thể, trong khi trợ cấp ở Australia, New Zealand và Chile chỉ ở mức 1-4% tổng chi phí nông nghiệp (do sự chuyển đổi chính sách trong giai đoạn 2009-2011), thì trợ cấp ở Na Uy, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iceland lên tới trên 50%./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục