Ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Với 454/467 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với ông Đặng Quốc Khánh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh (bên trái) và tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh (bên phải), nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chiều 22/5, với 468/469 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội quyết nghị ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khóa XV.
Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê Mỹ Đức, Hà Nội. Ông là tiến sỹ Kinh tế, có trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Ông Lê Quang Mạnh từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2003 đến 2018 và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018.
Từ tháng 6/2019-9/2020, ông là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 10/2020, ông giữ chức vụ Bí thư Thành ủy.
Năm 2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang với 454/467 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 91,9% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976; quê quán thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.
Hơn 10 năm (từ năm 1999 đến 2008) gắn bó với Sở Xây dựng Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh từng giữ chức Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng rồi Phó Giám đốc và Giám đốc sở này.
Tiếp đó, ông đảm nhiệm nhiều vị trí công tác: Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Mạnh và ông Đặng Quốc Khánh.
Trước đó, trong phiên họp chiều cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Phú Cường; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà./.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh (bên trái) và tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh (bên trái) và tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chính phủ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến, thông qua nhiều nội dung rất quan trọng, thu hút sự chú ý, quan tâm và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.
Cử tri và nhân dân hoan nghênh Quốc hội đã kịp thời tổ chức các kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về chính sách phục hồi phát triển kinh tế-xã hội...
Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, 2 dự án luật đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh xem xét tại Kỳ họp 5.
Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đã có 2.593 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Việc Việt Nam-Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực mới giàu tiềm năng.
Chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK - tập đoàn kinh tế đa ngành nghề có giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD.
Trong số 39 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị khối Đảng của tỉnh Đắk Lắk đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi có nhiều cán bộ giữ các chức vụ quan trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn SK tăng cường hỗ trợ vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu của tập đoàn.
Ngày 14/2, Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra về các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; thảo luận về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)...
Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán (giai đoạn 2011-2014), ông Lê Sĩ Lâm có khuyết điểm, vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Với địa hình đặc biệt như Việt Nam, việc phát triển hệ thống đường sắt sẽ góp phần giảm chi phí vận tải, nhất là các chi phí logistics hiện chiếm một tỷ trọng khá lớn trong giá thành sản phẩm.
Chiều 14/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK kiêm Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại (KCCI), Hàn Quốc.
Chiều 14/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK kiêm Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc Chey Tae-won.
Bộ Công an chủ trì soạn thảo 2 dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, trình Chính phủ trong tháng 5/2025.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tăng thêm số lượng Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang Bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bố trí, sắp xếp cán bộ.
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quy định cơ cấu tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ công tác của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Từ các chuyến thăm cấp cao, các thỏa thuận hợp tác song phương cho đến các hoạt động giao lưu văn hóa, năm 2025 sẽ là một năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt-Đức.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tập đoàn SK hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và địa phương Việt Nam sớm triển khai các dự án một cách nhanh nhất, thực chất và hiệu quả.
Các tỉnh Bình Thuận, Phú Thọ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu quả.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Lào góp phần tiếp tục đưa mối quan hệ giữa 2 nước không ngừng phát triển.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức 8% vào năm 2025, Chính phủ xác định cần có giải pháp đồng bộ, tập trung vào đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và khơi thông các động lực tăng trưởng mới.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 14/2/2025, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở tổ về đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng việc sửa đổi Luật là rất cần thiết, tạo hành lang pháp lý trong việc tinh gọn và tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt cơ quan Nhà nước.
Đoàn công tác của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tổ chức về nguồn, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ; thăm, tặng quà, chúc mừng Đồn Biên phòng Tân Phú và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.
Trong ngày hội tòng quân, các tân binh nêu cao quyết tâm, khí thế trước lúc lên đường, sẵn sàng huấn luyện, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy là văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc sửa đổi Luật diễn ra vào thời điểm lịch sử, mang ý nghĩa chính trị. xã hội, pháp lý sâu sắc, gắn liền với cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy Nhà nước.
Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố Quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở tiếp nhận 19 tổ chức, cơ sở đảng, 545 đảng viên từ Đảng bộ khối cơ quan tỉnh.
Mặc dù còn hạn tuổi phục vụ nhưng các đồng chí đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu để tạo điều kiện cho Công an thành phố Đà Nẵng trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ.
Theo đánh giá của Chính phủ, chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân góp phần đáp ứng nhu cầu điện sạch, nhất là với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 2 con số thì tăng trưởng điện phải từ 15-18%.
Ngày 13/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam.