Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế với số phiếu 51/51, đạt 100%.
Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ảnh 1Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.(Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày 28/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 51/51 phiếu, đạt 100%.

Ông Lê Trường Lưu sinh ngày 23/1/1963 tại xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ: Cử nhân Hành chính, thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lưu đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Thị ủy Hương Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII và ông Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế với số phiếu 51/51, đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 29/12/1970, quê quán xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; trình độ: thạc sỹ kinh tế, kỹ sư Xây dựng, cử nhân Toán, cao cấp chính trị.

Ông Nguyễn Văn Phương từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế.

[Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế]

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VII tái đắc cử; ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và ông Phan Quý Phương, Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm, lòng tin của các đại biểu và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu cao nhất, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông sẽ trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đồng thời, ông sẽ bám sát và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI mà cụ thể là những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã bầu các chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu 19 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục