Ông Samdech Say Chhum được bầu lại làm Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Samdech Say Chhum đã được bầu lại làm Chủ tịch Thượng viện khóa IV.
Ông Samdech Say Chhum được bầu lại làm Chủ tịch Thượng viện Campuchia ảnh 1Ông Samdech Say Chhum. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sáng 23/4, Thượng viện Campuchia khóa IV đã khai mạc phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cùng nhiều quan khách Campuchia và nước ngoài đã dự phiên khai mạc.

Sau phiên khai mạc, Thượng viện Campuchia khóa mới đã tiến hành các thủ tục bầu lãnh đạo. Theo đó, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Samdech Say Chhum đã được bầu lại làm Chủ tịch Thượng viện khóa IV.

Hai quan chức cấp cao khác của CPP là các ông Nay Pena và Tep Ngorn cũng đã được bầu lại làm Phó Chủ tịch thứ nhất và Phó Chủ tịch thứ hai.

[Campuchia công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Thượng viện]

Chiều cùng ngày, tất cả các thành viên Thượng viện khóa IV tuyên thệ tại một buổi lễ được tổ chức tại Hoàng Cung.

Thượng viện Campuchia khóa IV được bầu vào ngày 25/2 vừa qua và được Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) công bố chính thức vào ngày 3/3. Theo đó, đảng CPP đã giành trọn 58 ghế bầu tại tám khu vực bầu cử trong cả nước.

Thượng viện Campuchia khóa IV có 62 ghế, trong đó 58 ghế được bầu, hai ghế do Quốc vương Norodom Sihamoni chỉ định và hai ghế còn lại do Quốc hội bầu.

Thượng viện Campuchia có nhiệm kỳ 6 năm, là cơ quan lập pháp có quyền quyết định đối với các văn bản pháp luật của Quốc hội trước khi trình Quốc vương ký thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục