Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Ông Võ Văn Thưởng nhận định công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được thành phố đặt đúng tầm, được quan tâm ở tất cả các mặt; các quy định, quy chế được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời...
Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ảnh 1Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo buổi. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chiều 22/11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và một số công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết trong bối cảnh phục hồi kinh tế-xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố đang tập trung xây dựng mô hình, kịch bản tăng trưởng cụ thể, kể cả kịch bản chung của thành phố và kịch bản của từng ngành, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ tạo điều kiện cho thành phố về các cơ chế chính sách, tạo động lực cho thành phố Đà Nẵng phát triển. Trong đó có việc  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các kết luận của thanh tra, bản án liên quan lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố; sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Đà Nẵng; hình thành trung tâm tài chính quy mô khu vực tại Đà Nẵng; Đề án lập Khu phi thuế quan; xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng; phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia...

[Đà Nẵng cơ bản thực hiện tốt việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII]

Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, chú trọng đẩy mạnh khôi phục sản xuất, xúc tiến đầu tư; đẩy nhanh thủ tục đầu tư đối với Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao, 3 khu công nghiệp mới (Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Cầm); chuẩn bị sẵn sàng để khôi phục hoạt động du lịch.

Thành phố đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, đóng vai trò động lực phát triển khu vực miền Trung như Dự án xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng; Dự án đầu tư Nhà ga hành khách T3-Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng; Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1)...

Phát biểu tại buổi làm việc,  Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, hiệu quả các Chương trình hành động triển khai Nghị quyết XIII của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; tập trung công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Công tác triển khai Nghị quyết phải được thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ này và những nhiệm kỳ sau.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng kiến nghị các cấp Trung ương xem xét, sớm cho ý kiến về báo cáo của Đà Nẵng, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, các bản án phức tạp, tồn tại nhiều năm.

Kết luận buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng nhận định Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện học tập, quán triệt, lên kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách nghiêm túc, sáng tạo, có chiều sâu. Sau gần 1 năm thực hiện triển khai Nghị quyết, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được khá nổi bật, ấn tượng, đáng khích lệ.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ảnh 2Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được thành phố đặt đúng tầm, được quan tâm ở tất cả các mặt: tư tưởng, đạo đức, chính trị. Các quy định, quy chế được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời và hướng đến lợi ích của người dân nên được phần lớn nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý thời gian tới, thành phố Đà Nẵng cần thực hiện triển khai Nghị quyết đại hội XIII xuyên suốt cả quá trình, phải kiên trì với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, cần sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể.

Đối với kiến nghị của Đà Nẵng về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, các bản án, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có báo cáo chi tiết gửi Văn phòng Trung ương Đảng để nghiên cứu, đề xuất lên Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

Theo báo cáo của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, trong bối cảnh kinh tế thành phố bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021 đều bị tác động tiêu cực. Trong đó dự kiến tăng trưởng GRDP cả năm 2021 chỉ tăng 0,11%, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 89,8% so với dự toán; một số lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao.

Thời gian qua, thành phố đã tập trung giải quyết, khắc phục nhiều kết luận thanh tra, kiểm tra, các bản án rất phức tạp, tồn tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ. Đến nay, thành phố đã truy thu được khoảng 1.040,5 tỷ đồng/1.918,3 tỷ đồng (khoảng 54,24% số tiền phải truy thu); đã điều chỉnh nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời hạn lâu dài thành 50 năm và rà soát điều chỉnh được 371 trường hợp tương tự...

Tuy nhiên, sau hàng chục năm liên tục khắc phục hậu quả, thành phố vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, nhiều nội dung vượt thẩm quyền giải quyết nên đến nay kết quả thực hiện vẫn chưa đạt theo yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục