Pakistan: Nhóm TTP thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ở Islamabad

Trong tuyên bố, nhóm khủng bố Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) đã nêu chi tiết về vụ tấn công liều chết và đe dọa sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công trong tương lai.
Pakistan: Nhóm TTP thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ở Islamabad ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Islamabad (Pakistan), ngày 23/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhóm khủng bố Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Islamabad hôm 23/12 làm một cảnh sát thiệt mạng và 5 người bị thương.

Trong tuyên bố, TTP đã nêu chi tiết về vụ tấn công liều chết, trong đó nói rõ vụ đánh bom do Maulana Khabib thực hiện để trả thù cho cái chết của Omar Khalid Khorasani. Nhóm này còn đe dọa sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công trong tương lai.

Trong diễn biến liên quan, Phó Tổng thanh tra cảnh sát Islamabad Sohail Zafar Chattha đã yêu cầu thành lập đội điều tra chung để điều tra vụ đánh bom nói trên. Trong thư, ông đề xuất 8 sỹ quan trong đó có những thành viên của Cơ quan Tình báo Liên ngành và Cục Tình báo, tham gia vào đội điều tra chung.

[Pakistan: Nổ ở thủ đô Islamabad làm 4 cảnh sát bị thương]

Vụ đánh bom trên xảy ra gần trụ sở cảnh sát trên con đường chính dẫn đến các tòa nhà chính phủ, với trụ sở quốc hội và các văn phòng cấp cao của Pakistan.

Vụ đánh bom xảy ra hai ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm nước này giải cứu thành công toàn bộ các con tin và tiêu diệt tất cả 33 kẻ bắt cóc con tin là thành viên TTP tại một đồn cảnh sát ở miền Tây Bắc nước này, gần biên giới Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục