Palestine cân nhắc đáp trả việc Israel ngừng đàm phán

Chính quyền Palestine đang cân nhắc phương án đáp trả việc Israel ngừng đàm phán với Palestine sau khi Fatah-Hamas đạt được thỏa thuận hòa giải.
Trưởng đoàn đàm phán của Fatah Azzam al-Ahmed (thứ hai, trái), Thủ lĩnh Phong trào Hamas ở Dải Gaza Ismail Haniya, Phó lãnh đạo cấp cao Musa Abu Marzuk (thứ hai, phải) sau lễ ký thỏa thuận hòa giải tại Gaza ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền Palestine (PA) đang cân nhắc "tất cả các phương án" để đáp trả việc Israel ngừng đàm phán hòa bình với Palestine sau khi hai phong trào Fatah và Hamas đạt được một thỏa thuận hòa giải.

Ngày 24/4, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Palestine, ông Saeb Erakat cho biết ban lãnh đạo Palestine sẽ xem xét tất cả các phương án nhằm đáp trả quyết định của Israel. Ưu tiên hiện nay của người dân Palestine là hòa giải và đoàn kết dân tộc.

Theo quan chức này, tiến trình hòa bình Trung Đông bị đổ vỡ là do Israel đã lựa chọn tiếp tục hoạt động xây nhà định cư trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine, thay vì chọn giải pháp xúc tiến hòa bình.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày cho rằng những động thái của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) nhằm thành lập chính phủ đoàn kết với Hamas là “một bước thụt lùi lớn” và có thể sẽ "giết chết tiến trình hòa bình" do Mỹ làm trung gian.

Theo ông Netanyahu, Israel sẽ không đàm phán với "một chính quyền Palestine có sự tham gia của phong trào Hồi giáo Hamas."

Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/4, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Israel Tzipi Livni cho biết Tel Aviv sẽ không hoàn toàn đóng cánh cửa đàm phán với Palestine.

Nội các an ninh Israel không có thẩm quyền đưa ra quyết định đơn phương rút khỏi hòa đàm, mà chỉ có thể yêu cầu ngừng hoặc cân nhắc lại khả năng tiếp tục tham gia đàm phán. Theo bà Livni, Israel sẽ không tiếp tục tham gia đàm phán nếu thành phần chính quyền Palestine có phong trào Hamas.

Theo kế hoạch, Israel và Palestine phải đạt được một thỏa thuận về hàng loạt các vấn đề cốt lõi như an ninh, biên giới và việc công nhận Nhà nước Palestine và Nhà nước Israe trước hạn chót là ngày 29/4 tới. Tuy nhiên, mọi nỗ lực thúc đẩy hòa đàm của Mỹ rơi vào bế tắc sau khi Israel hủy kế hoạch trả tự do cho 26 tù nhân Palestine theo thỏa thuận và Palestine đáp trả lại bằng việc nộp đơn xin tham gia hàng loạt công ước quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục