Palestine: Hai phái nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết

Việc thành lập chính phủ đoàn kết chuyển tiếp tại Paletine sẽ được công bố trong vòng 5 tuần và tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng.
Palestine: Hai phái nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết ảnh 1Thủ lĩnh Phong trào Hamas Ismail Haniyeh (phải) và Lãnh đạo cấp cao Moussa Abu Marzouk trong cuộc gặp ở thành phố Gaza ngày 21/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một quan chức cấp cao Palestine cho biết tại cuộc đàm phán nhằm hàn gắn quan hệ diễn ra tại Dải Gaza, Phong trào Hồi giáo Hamas và đảng Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas ngày 23/4 đã nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết chuyển tiếp và tiến hành cuộc tổng tuyển cử.

Theo ông Mustafa Barghouti, một thành viên của đoàn đàm phán với Hamas, việc thành lập chính phủ đoàn kết chuyển tiếp sẽ được công bố trong vòng 5 tuần và tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng.

Ông Barghouti cho biết không khí của cuộc đàm phán, bắt đầu từ ngày 22/4, rất tích cực và có cơ hội để hai bên đạt được đột phá trong tất cả các vấn đề đang thảo luận.

Trước đó, hôm 22/4, một phái đoàn cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), do một nhân vật cấp cao trong đảng Fatah, ông Azzam al-Ahmad dẫn đầu, đã đến thành phố Gaza để thảo luận về việc thực thi hai thỏa thuận mà Fatah và Hamas ký vào các năm 2011 tại Cairo (Ai Cập) và 2012 tại Doha (Qatar).

Thủ tướng tự xưng của phong trào Hamas tại Gaza, ông Ismail Haniya và ông Al-Ahmad cho biết cả hai bên đều không có ý định bắt đầu một cuộc đối thoại mới và cuộc gặp lần này nhằm tìm một cơ chế để thực thi các thỏa thuận hòa giải đã đạt được từ trước.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza năm 2007.

Tuy nhiên, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo ông Abbas về các cuộc đàm phán vừa mới được khôi phục với Hamas, cho rằng nhà lãnh đạo Palestine phải lựa chọn giữa hòa bình với Israel hoặc Hamas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.