EU kêu gọi Israel hủy bỏ các quyết định chống Palestine

EU đã kêu gọi Israel hủy bỏ các quyết định mới đây nhằm chống lại Palestine, trong bối cảnh hai bên đang cố gắng tiếp tục cuộc hòa đàm đầy trắc trở.
EU kêu gọi Israel hủy bỏ các quyết định chống Palestine ảnh 1Bà Cetherine Ashton kêu gọi các nhà chức trách Israel đảo ngược các quyết định gây nguy hại đến tiến trình hòa đàm với Palestine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/4 đã kêu gọi Israel hủy bỏ các quyết định mới đây nhằm chống lại Palestine, trong bối cảnh hai bên đang cố gắng tiếp tục cuộc hòa đàm đầy trắc trở.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton đã bày tỏ sự quan ngại về những sự kiện mới đây trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cho rằng những động thái đó không có lợi đến việc tạo bầu không khí tin cậy và hợp tác cần thiết cho thành công của cuộc hòa đàm hiện nay.

Người phát ngôn của bà Ashton tuyên bố: “EU kêu gọi các nhà chức trách Israel đảo ngược các quyết định của mình. Tất cả các bên hãy kiềm chế và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để không gây nguy hại đến tiến trình hòa bình hiện nay.”

Bà Ashton cũng lên án cuộc tấn công đẫm máu diễn ra hôm 15/4 nhằm vào một cảnh sát Israel gần Hebron tại Bờ Tây, đồng thời kêu gọi mau chóng chấm dứt mọi hành động bạo lực.

Quan chức này nêu lên quyết định hôm 13/4 vừa qua cho phép người Do Thái chiếm giữ ngôi nhà gây tranh cãi tại Hebron cũng như việc phá hủy nhà cửa của người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem khiến những nhóm dân cư dễ bị tổn thương phải rời bỏ nhà cửa.

Bà Catherine Ashton cũng bày tỏ lấy làm tiếc về việc tịch thu mới đây hàng cứu trợ nhân đạo của EU dành cho người dân ở Jabal al-Baba.

Theo thỏa thuận ký kết hồi tháng Bảy năm ngoái dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình, Israel cam kết phóng thích theo bốn giai đoạn 104 tù nhân bị giam cầm trước thỏa thuận hòa bình Oslo mà hai bên ký kết năm 1993, trong khi phía Palestine cam kết hủy bỏ mọi bước đi gia nhập các tổ chức quốc tế cho tới khi đàm phán dự kiến kết thúc vào ngày 29/4.

Tuy nhiên, hôm 29/3 vừa qua, Israel đã từ chối phóng thích các tù nhân và yêu cầu kéo dài đàm phán. Ba ngày sau, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký đề nghị cho Palestine gia nhập 15 hiệp ước và thỏa thuận quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục