Palestine chuẩn bị thủ tục khởi kiện Mỹ lên Tòa án Công lý Quốc tế

Ngày 28/9, trong một thông cáo, Tòa án Công lý Quốc tế cho biết, Nhà nước Palestine bắt đầu các thủ tục kiện Mỹ lên ICJ về việc Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv, Israel sang Jerusalem.
Palestine chuẩn bị thủ tục khởi kiện Mỹ lên Tòa án Công lý Quốc tế ảnh 1Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tại La Hay của Hà Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9, trong một thông cáo báo chí, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho biết, Nhà nước Palestine đã bắt đầu các thủ tục khởi kiện Mỹ lên tòa án này về việc Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv của Israel sang Jerusalem.

Thông báo cho biết: "Hôm nay, Nhà nước Palestinengày đã tiến hành các thủ tục kiện Mỹ lên ICJ, cơ quan pháp lý chính của Liên hợp quốc, với cáo buộc Mỹ vi phạm Công ước Viên ngày 18/4/1961 về quan hệ ngoại giao.”

[Palestine phản đối Mỹ là trung gian duy nhất trong hòa bình Trung Đông]

Thông báo cũng cho biết thêm, Palestine cho rằng Mỹ đã vi phạm Công ước Viên khi chuyển Đại sứ quán từ Israel sang Jerusalem, đồng thời yêu cầu ICJ ra lệnh cho Mỹ rút Đại sứ quán của mình ra khỏi Jerusalem.

Vấn đề công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trở thành tâm điểm của giới truyền thông và chính trị trên toàn thế giới sau khi Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv sang Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục