Palestine: Việc ngừng viện trợ cho UNRWA là quyết định 'vô nhân đạo'

Theo PLO, quyết định của chính quyền Mỹ về việc chấm dứt tất cả nguồn tài trợ cho UNRWA là một động thái tàn nhẫn và vô trách nhiệm, nhằm vào những người dễ bị tổn thương nhất của xã hội Palestine.
Palestine: Việc ngừng viện trợ cho UNRWA là quyết định 'vô nhân đạo' ảnh 1Trụ sở UNRWA tại thành phố Gaza ngày 8/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phản ứng trước việc Mỹ chấm dứt viện trợ cho Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA), thay mặt Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), tiến sỹ Hanan Ashrawi đã ra tuyên bố đáp trả, lên án chính quyền Washington và coi đây là một quyết định vô nhân đạo và liều lĩnh.

Theo bà Ashrawi, quyết định của chính quyền Mỹ về việc chấm dứt tất cả nguồn tài trợ cho UNRWA là một động thái tàn nhẫn và vô trách nhiệm, nhằm vào những người dễ bị tổn thương nhất của xã hội Palestine.

Người tị nạn Palestine vốn đã là nạn nhân, những người bị mất nhà cửa, sinh kế và sự an toàn từ sự hình thành nhà nước Israel, và một lần nữa, họ lại trở thành nạn nhân khi Mỹ ủng hộ việc chiếm đóng quân sự lâu dài của Israel.

UNRWA đã đem lại cho 5,3 triệu người Palestine sống trong 58 trại tị nạn, và tại Jordan, Liban và Syria cảm giác hy vọng và an toàn thông qua các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ, cơ hội việc làm, tăng trưởng và phát triển.

Cơ quan này cũng bảo vệ những người tị nạn Palestine, thúc đẩy các quyền của họ theo luật pháp quốc tế.

Tiến sỹ Ashrawi khẳng định hậu quả thực sự của chính sách đơn phương và liều lĩnh mới nhất này của chính quyền Mỹ sẽ tạo ra sự bất ổn cho toàn bộ khu vực và đem lại đau khổ và khó khăn "không thể tưởng tượng" cho người tị nạn Palestine.

Thông qua quyết định này, Mỹ đang "hậu thuẫn" Israel, phá hủy nền tảng hòa bình và ổn định, bằng cách đưa tất cả các vấn đề về tình trạng vĩnh viễn “ra khỏi bàn đàm phán,” bao gồm quyền được hồi hương của những người tị nạn và vấn đề Jerusalem.

Bà Ashrawi kêu gọi cộng đồng quốc tế cần chia sẻ trách nhiệm đối với người tị nạn Palestine, cung cấp hỗ trợ cần thiết và viện trợ tài chính giúp UNRWA thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, cho đến khi tình cảnh của người tị nạn Palestine được giải quyết theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, bao gồm Nghị quyết 194 của Đại hội đồng Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục