Peru cấp thị thực cho hàng nghìn người Venezuela rời đất nước

Chính phủ Peru cho biết sẽ cấp thị thực tạm thời cho hàng nghìn người Venezuela đang trốn chạy khỏi đất nước do cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ.
Peru cấp thị thực cho hàng nghìn người Venezuela rời đất nước ảnh 1Người dân Venezuela xếp hàng chờ giao dịch bên ngoài Ngân hàng Trung ương ở Caracas ngày 17/12/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Buenos Aires đưa tin ngày 3/2, Chính phủ Peru cho biết sẽ cấp thị thực tạm thời cho hàng nghìn người Venezuela đang trốn chạy khỏi đất nước do cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Peru Carlos Basombrío tuyên bố chính sách nhập cư của nước này không bao gồm việc “dựng lên những bức tường ngăn cách,” đồng thời bày tỏ quan ngại về thực trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm và thuốc men ở Venezuela.

Theo ông Basombrío, tuần qua, Peru đã cấp thị thực cho 20 công dân Venezuela và con số này có thể lên tới 6.000 người.

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski từng phản đối chính sách xây dựng bức tường ngăn giữa biên giới Mỹ và Mexico của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và bình luận rằng bức tường này không khác bức tường Berlin.

Cùng với Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, ông Kuczynski kêu gọi củng cố Liên minh Thái Bình Dương, mà Mexico và Chile cũng là thành viên trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục