Peugeot chi 650 triệu euro xây nhà máy tại Ấn Độ

Hãng Peugeot đã chọn bang Gujarat để xây nhà máy trị giá 650 triệu euro, có khả năng sản xuất tới 170.000 chiếc xe vào năm tới.
Hãng sản xuất xe hơi Peugeot của Pháp đã chọn bang Gujarat ở Ấn Độ để xây dựng một nhà máy trị giá 650 triệu euro, có khả năng sản xuất tới 170.000 chiếc xe vào năm tới.

Trong một tuyên bố, hãng trên cho hay nhà máy sản xuất hộp số, động cơ và sản xuất hỗn hợp trên sẽ đi vào hoạt động trong năm 2013 và nhà máy này sẽ tạo ra 5.000 việc làm mới, dự kiến bắt đầu sản xuất xe saloon gia đình cỡ trung.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết với các quan chức bang Gujarat, Tổng Giám đốc PSA Peugeot Citroen Philippe Varin cho biết: “Chúng tôi coi Ấn Độ là một trong những thị trường quan trọng và năng động nhất trên thế giới trong bối cảnh có những dự báo rằng đến năm 2020, thị trường này sẽ trở thành thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới.”

Trước đó, hồi tháng Hai, PSA Peugeot tuyên bố họ có ý định bắt đầu hoạt động sản xuất tại Ấn Độ. Hãng này từng có nỗ lực bất thành trong việc xây dựng cơ sở tại Ấn Độ trong những năm 1990./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục