Phái đoàn cấp cao Mỹ tới Venezuela tiến trình đàm phán song phương

Ngày 27/6, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết một phái đoàn cấp cao của Chính phủ Mỹ đã tới thủ đô Caracas để tiếp tục tiến trình đàm phán với quốc gia Nam Mỹ.
Phái đoàn cấp cao Mỹ tới Venezuela tiến trình đàm phán song phương ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/6, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết một phái đoàn cấp cao của Chính phủ Mỹ đã tới thủ đô Caracas để tiếp tục tiến trình đàm phán với quốc gia Nam Mỹ. Tiến trình này đã được khởi động từ hồi tháng 3 vừa qua.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Maduro thông báo ngay sau khi tới Venezuela, phái đoàn Mỹ đã tiến hành đối thoại với Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez về nhiều vấn đề song phương mà hai bên cùng quan tâm.

[Tổng thống Venezuela khẳng định quyết tâm tiến tới chủ nghĩa xã hội]

Theo dự kiến, phái đoàn Mỹ cũng sẽ có cuộc họp với Tổng thống Maduro và trong lần gặp mặt này, hai bên sẽ chủ yếu thảo luận về chủ đề nhân đạo và một số vấn đề liên quan tới tiến trình đối thoại với phe đối lập. Ngoài ra, phía Mỹ cũng sẽ gặp thủ lĩnh đối lập Juan Guaido.

Ngoài ra, Tổng thống Maduro cũng khẳng định Venezuela sẵn sàng tiếp nhận tất cả các công ty của Pháp muốn sản xuất dầu khí phục vụ cho thị trường châu Âu. Trước đó, Chính phủ Pháp đã kêu gọi Mỹ thương lượng để nới lỏng các biện pháp trừng phạt lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela và Iran.

Trong cuộc tiếp xúc với phía Mỹ hồi tháng 3, chính quyền Caracas đã chấp thuận trả tự do cho 2 công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela, đồng thời khẳng định sẽ nối lại những cuộc đàm phán với phe đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục