Tổng thống Venezuela khẳng định quyết tâm tiến tới chủ nghĩa xã hội

Phát biểu tại lễ kỷ niệm đánh bại cuộc đảo chính ngày 11/4/2002, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro khẳng định: “Chúng ta sẽ tiến tới sự thịnh vượng mới, tới chủ nghĩa xã hội hình thái Bolivar.”
Tổng thống Venezuela khẳng định quyết tâm tiến tới chủ nghĩa xã hội ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại cuộc họp báo ở Caracas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tái khẳng định cam kết của lực lượng cách mạng Bolivar tiến bước trong việc xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa tập trung vào phúc lợi của nhân dân.

Phát biểu trước đông đảo quần chúng tại lễ kỷ niệm ngày liên minh dân sự-quân sự đánh bại cuộc đảo chính ngày 11/4/2002 và khôi phục trật tự Hiến pháp tại Venezuela, Tổng thống Maduro khẳng định: “Chúng ta sẽ tiến tới sự thịnh vượng mới, tới giai đoạn mới của phúc lợi, tới chủ nghĩa xã hội hình thái Bolivar.”

Trước mắt, Chính phủ Venezuela sẽ tăng cường các nỗ lực để khôi phục hoạt động của tất cả các cấp học, các trường đại học trên cả nước, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện "Sứ mệnh y tế trong khu phố."

Chính quyền Caracas cũng đang hành động mạnh mẽ để khôi phục tiền lương thực tế của người lao động và kiểm soát lạm phát, cũng như sức mua của những người hưu trí.

Tổng thống Venezuela còn nêu bật tầm quan trọng của việc đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu và tham nhũng.

[Venezuela đề cao thắng lợi của phong trào tiến bộ tại Mỹ Latinh]

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: “Venezuela cần những thay đổi lớn; một cuộc cách mạng thực sự phải có khả năng nhìn nhận từ bên trong, tự tiến triển, thay đổi và thích nghi với thời đại cả trong lời nói, trong chính sách và trong hành động.”

Nhân dịp này, Tổng thống Maduro cũng đề cao sức mạnh của khối đoàn kết dân sự-quân sự, đồng thời tuyên bố ủng hộ một giai đoạn kết nối lớn hơn giữa nhân dân với Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar (FANB).

Hiện tại, lực lượng Dân quân Bolivar - hiện thân trực tiếp của khối liên minh này - có 4,5 triệu thành viên, trong đó 700.000 thành viên thuộc biên chế huấn luyện thường xuyên nhằm thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục