Pháo hoa Xuân Giáp Thìn 2024: Khát vọng tỏa sáng trong Năm Mới

Đón Xuân Giáp Thìn 2024, các địa phương đều lựa chọn địa điểm bắn pháo hoa ở những vị trí phù hợp, thuận tiện cho người dân và du khách thưởng lãm; kinh phí chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Những chùm pháo hoa lung linh, đa sắc màu sẽ rực sáng trên bầu trời Việt Nam. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Những chùm pháo hoa lung linh, đa sắc màu sẽ rực sáng trên bầu trời Việt Nam. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Giao thừa - khoảnh khắc tiễn đưa năm cũ, chào đón Năm Mới từ bao đời nay đã in sâu trong tâm thức mỗi người dân đất Việt bởi sự linh thiêng và ý nghĩa.

Thời điểm chuyển giao giữa năm Quý Mão và Giáp Thìn, những chùm pháo hoa lung linh, đa sắc màu sẽ rực sáng trên bầu trời Việt Nam, gửi gắm khát vọng về một năm mới hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Đón Xuân Giáp Thìn 2024, các địa phương đều lựa chọn địa điểm bắn pháo hoa ở những vị trí phù hợp, thuận tiện cho người dân và du khách thưởng lãm. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Rộn rã các thành phố trực thuộc Trung ương

Trong đêm Giao thừa, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm với 32 trận địa; trong đó, có 9 trận địa kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

Chín trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp gồm qận Hoàn Kiếm (trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội); quận Tây Hồ (tại Vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng Ủy ban Nhân dân quận); quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô); quận Hai Bà Trưng (Đảo dừa, Công viên Thống nhất); quận Hà Đông (hồ Văn Quán); thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây); huyện Thanh Trì (Khu đất dự án hồ điều hòa, xã Tam Hiệp); huyện Đông Anh (Trung tâm Thể dục Thể thao huyện).

Việc tổ chức bắn pháo hoa góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón Tết cổ truyền; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024.

Chào Xuân Giáp Thìn 2024, đêm 30 Tết, Thành phố mang tên Bác sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 11 điểm; trong đó có 2 điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và Đền tưởng niệm Bến Dược (huyện Củ Chi). Chín điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu truyền thống Cách Mạng Mậu Thân (huyện Bình Chánh), Quảng trường Trung tâm hành chính quận 7, khu dân cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân), khu vực Nhà văn hóa huyện Củ Chi, Đền Bến Nọc (thành phố Thủ Đức) và Công viên văn hóa Gò Vấp (quận Gò Vấp).

Đón năm Giáp Thìn, người dân Thành phố Hoa phượng đỏ sẽ được chiêm ngưỡng pháo hoa tại 12 điểm bắn pháo hoa tầm cao xen pháo hoa tầm thấp tại các địa điểm như Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố-hồ Tam Bạc, hồ An Biên, sân Huyện ủy Thủy Nguyên, Sân vận động và sân thi đấu đa năng huyện Vĩnh Bảo, Sân vận động huyện Tiên Lãng, Nhà văn hóa thiếu nhi và bờ hồ huyện An Dương, Khu Cầu cảng Cát Bà, huyện Cát Hải…

ttxvndiff_2023_doi_phao_hoa_uc_va_doi_y_tranh_tai_tai_dem_thi_thu_ba.jpg
Bắn pháo hoa tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Năm nay, người dân thành phố biển Đà Nẵng háo hức đón chờ đón những chùm pháo hoa lung linh sắc màu ở tầm cao và tầm thấp tại 3 điểm: đường Bạch Đằng (đoạn giao với đường Bình Minh 6), khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang. Pháo hoa sẽ được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật (không nhạc nền) sử dụng hệ thống tự động bắn pháo hoa FireOne và hệ thống bán tự động.

Cần Thơ - thành phố Trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa, trong đó một điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực Nhà hàng Hoa Sứ (quận Ninh Kiều). Bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại quận Thốt Nốt (khu vực Khu đô thị Hoàng Gia), huyện Phong Điền (khu vực Công viên Phan Văn Trị), huyện Cờ Đỏ (khu vực Công viên Cờ Đỏ) và huyện Thới Lai (khu vực Quảng trường huyện).

Lung linh sắc màu tại các trọng điểm du lịch

Bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa là dịp để các tỉnh, thành phố thu hút du khách trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Là nơi có Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, Giao thừa năm Giáp Thìn 2024, người dân và du khách đến Quảng Ninh sẽ chiêm ngưỡng pháo hoa tầm thấp tại 15 điểm ở thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên, huyện Tiên Yên và thành phố Móng Cái.

Tỉnh Lào Cai - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt chào đón năm mới với điểm bắn pháo hoa tại thành phố Lào Cai và các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Văn Bàn.

Đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024, vào đêm 30 Tết, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm là thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Tuần Giáo. Trong đó, thành phố Điện Biên Phủ sẽ bắn pháo hoa tầm thấp, loại 120 dàn ở khu vực bờ hồ Tỉnh ủy (phường Mường Thanh).

ttxvn_tp_ho_chi_minh_ban_phao_hoa_ky_niem_48_nam_giai_phong_niem_nam_thong_nhat_dat_nuoc1.jpg
BMột màn trình diễn pắn pháo hoa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, vùng đất kinh kỳ bên bờ sông Hương tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại thành phố Huế, huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang.

Nhằm thu hút du khách, tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 3 điểm gồm: thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và huyện Vạn Ninh.

Nằm ven biển duyên hải miền Trung với nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, tỉnh Bình Thuận tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc đón Giao thừa tại thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Bắc.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ bắn pháo hoa chào năm mới 2024 tại 9 điểm ở thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ và huyện Long.

Đồng Tháp - Đất Sen hồng sẽ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm gồm Công viên Văn Miếu (thành phố Cao Lãnh), Công viên Sa Đéc (thành phố Sa Đéc), Quảng trường Võ Nguyên Giáp (thành phố Hồng Ngự).

Ở cực Nam của Tây Nguyên, tỉnh Lâm Đồng sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại hai thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và 4 huyện: Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Huoai và Đạ Tẻh.

Tỏa sáng các vùng, miền

Chào năm mới 2024, tỉnh vùng cao Yên Bái tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa tại: Khu vực trung tâm Km5 và khu vực Công viên Yên Hòa (thành phố Yên Bái); khu Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Căng và đồn Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ); cầu cổ Phúc, thị trấn cổ Phúc (huyện Trấn Yên); Khu Đô thị Evergreen (huyện Văn Yên); bờ hồ thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên); khu vực vườn hoa sân Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình và cầu Thác Ông (huyện Yên Bình).

ttxvn_hau_giang_ban_phao_hoa.jpg
Pháo hoa tầm thấp. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Vào thời khắc giao hòa giữa đất trời và con người, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 địa điểm là: Khu vực đồi Bảo tàng tỉnh và Khu vực đồi Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh, thành phố Tuyên Quang.

Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Sơn La tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tại Thành phố Sơn La, huyện Mộc Châu, huyện Phù, huyện Mường La và huyện Mai Sơn.

Cùng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, tỉnh Hà Nam chọn địa điểm tại tầng 10 Khách sạn Hòa Bình, thành phố Phủ Lý; tỉnh Bắc Giang tại 10 huyện, thành phố; tỉnh Thái Nguyên tại 7 địa điểm của 6 huyện, thành phố.

Tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và Năm Mới, trên phố đi bộ thành phố Vinh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Đêm hội tuổi trẻ “Vinh Youthful Countdown 2024” - Chào đón Giao thừa Xuân Giáp Thìn, đếm ngược chào đón năm mới và màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Đêm 30 Tết, người dân phố núi Đắk Lắk háo hứng chào đón những màn pháo hoa lung linh sắc màu tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Tết năm nay, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình lễ đón Giao thừa kết hợp bắn pháo hoa tại quảng trường thành phố Vĩnh Long và hai cụm là: cụm các huyện Long Hồ-huyện Mang Thít-huyện Vũng Liêm (điểm bắn tại huyện Mang Thít), cụm các huyện Trà Ôn-huyện Tam Bình-thị xã Bình Minh-huyện Bình Tân (điểm bắn tại huyện Tam Bình).

Tại Kiên Giang, hai địa điểm pháo hoa được bắn tại thành phố Rạch Giá và Phú Quốc. Tỉnh tổ chức Lễ hội đón Giao thừa chung tại thành phố Rạch Giá với chương trình nghệ thuật tổng hợp chào Xuân Mới, giới thiệu thành tựu kinh tế-xã hội của Kiên Giang năm 2023 và kỳ vọng năm 2024.

Nơi Đất mũi Cà Mau - địa đầu Tổ quốc, vào thời khắc Giao thừa, tỉnh sẽ bắn pháo hoa tại Quảng trường, thành phố Cà Mau, được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cà Mau (CTV) phát sóng trực tiếp.

Người dân trên khắp mọi miền đang rất háo hức chờ đợi những màn pháo hoa rực rỡ, hân hoan chào đón Xuân mới-Xuân Giáp Thìn 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục