Pháp cam kết tiếp tục ủng hộ Mali chống khủng bố

Chính phủ Pháp sẽ tiếp tục ủng hộ Mali trong cuộc chiến chống khủng bố, mặc dù nước này đang có kế hoạch rút phần lớn quân khỏi Mali.
Pháp cam kết tiếp tục ủng hộ Mali chống khủng bố ảnh 1Binh lính Pháp và binh lính Mali. (Nguồn: AFP)

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng an ninh Mali Sada Samake ngày 16/11, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls đang ở thăm Mali, cam kết rằng chính phủ Pháp sẽ tiếp tục ủng hộ Mali trong cuộc chiến chống khủng bố, mặc dù nước này đang có kế hoạch rút phần lớn quân khỏi Mali.

Ông Valls nêu rõ Pháp luôn ở bên cạnh Mali trong chiến chống khủng bố, đồng thời cam kết giúp Mali xây dựng một quân đội có thể chống lại sự đe dọa bạo lực của phiến quân.

Trong chuyến thăm, ông Valls cũng có kế hoạch gặp Tổng thống nước chủ nhà Ibrahim Boubacar Keita và Thủ tướng Oumar Tatam Ly.

Mali là nơi dừng chân thứ 3 trong chuyến thăm bốn nước Tây Phi (gồm Senegal, Côte d'Ivoire, Mali và Mauritania) của ông Valls.

Hiện Pháp có 3.200 binh sỹ đóng quân ở Mali, nhưng dự kiến giảm số quân xuống 1.000 vào cuối tháng Giêng tới.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ thay thế lực lượng Pháp ở Mali. Dự kiến sẽ có 12.640 binh sỹ và cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có mặt ở Mali./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.