Pháp, Đức kêu gọi sửa đổi Hiệp ước Schengen về tự do đi lại

Pháp và Đức đã kêu gọi sửa đổi Hiệp ước Schengen của EU về tự do đi lại nhằm ngăn chặn tình trạng công dân sang Iraq, Syria gia nhập quân thánh chiến.
Pháp, Đức kêu gọi sửa đổi Hiệp ước Schengen về tự do đi lại ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve. (Nguồn: AFP)

Ngày 9/10, Pháp và Đức đã kêu gọi sửa đổi Hiệp ước Schengen của Liên minh châu Âu (EU) về tự do đi lại nhằm ngăn chặn tình trạng ngày càng nhiều người châu Âu di chuyển tới Iraq và Syria để gia nhập lực lượng thánh chiến.

Tại Hội nghị Bộ trưởng nội vụ EU tổ chức ở Luxembourg, bộ trưởng Nội vụ 2 quốc gia trên cũng đồng thời kêu gọi thiết lập hệ thống PNR (lưu trữ tên hành khách) và những biện pháp kiểm soát hiệu quả hơn tại các sân bay.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đề xuất cần thêm danh mục "chiến binh ngoại quốc" vào danh sách đối tượng tình nghi của cảnh sát tại biên giới các nước EU, bởi danh sách hiện tại mới chỉ có tội phạm bị truy nã, tội phạm hình sự và người đang trong quá trình điều tra.

Hiện có khoảng 3.000 tay súng đến từ châu Âu tham gia các mạng lưới thánh chiến, làm dấy lên mối lo ngại cho tương lai hòa bình ổn định châu Âu khi những người này trở về với tư tưởng khủng bố đã ăn sâu.

Riêng Pháp, quốc gia có cộng đồng theo đạo Hồi đông nhất ở châu Âu, đã có khoảng 1.000 công dân tham gia lực lượng thánh chiến, trong đó 580 người được xác nhận là đã di chuyển từ Pháp để tới Syria và Iraq chiến đấu cho lực lượng này.

Tháng trước, Pháp đã thông qua luật cấm di chuyển đối với các đối tượng trong diện tình nghi, theo đó những đối tượng này bị tịch thu hộ chiếu và chứng minh thư trong vòng 6 tháng và làm mới sau 2 năm.

Hiệp ước Schengen miễn thị thực xuất nhập cảnh đối với công dân của 26 nước châu Âu, bao gồm 22 nước thành viên EU cùng Na Uy, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Iceland.

Cùng ngày, cảnh sát London (Anh) thông báo đã bắt đối tượng thứ năm tình nghi liên quan tới các hoạt động khủng bố của lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Đối tượng 20 tuổi bị bắt cùng bốn đối tượng khác cùng lứa tuổi từ ngày 7/10 do có những hoạt động chuẩn bị cho âm mưu khủng bố.

Hiện có khoảng 500 nam công dân Anh tham gia lực lượng thánh chiến ở Iraq và Syria, 103 người đã bị bắt trong năm nay khi trở về từ Syria, trong đó 5 người đã bị tuyên án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục