Pháp sẽ xem xét lại quan hệ quân sự với Nga

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15/3 tuyên bố nước này sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý về khả năng Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga, đồng thời cho rằng cuộc bỏ phiếu này không có cơ sở pháp lý.
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15/3 tuyên bố nước này sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý về khả năng Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga, đồng thời cho rằng cuộc bỏ phiếu này không có cơ sở pháp lý.

"Pháp cũng như EU sẽ không công nhận cuộc trưng cầu giả mạo này," ông Hollande nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Matteo Renzi, một ngày trước cuộc trưng cầu.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng cam kết các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga sẽ có hiệu lực nếu như Nga không giảm căng thẳng đồng thời nỗ lực để trở lại bàn đàm phán với Ukraine.

Ông Hollande nói cuộc trưng cầu không có cơ sở pháp lý, dù phần lớn trong số 2 triệu người dân bán đảo này nói tiếng Nga.

Ông Hollande tuyên bố Paris sẽ xem xét lại quan hệ quân sự với Moskva, một phần của cấp độ trừng phạt thứ 3 nếu Nga không hạ nhiệt cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trả lời phóng viên khi được hỏi liệu Pháp có đình chỉ hợp đồng bán tàu chở máy bay trực thăng cho Nga trị giá 1,2 tỷ euro (gần 1,67 tỷ USD) hay không, ông Hollande nói: “Về các biện pháp trừng phạt khác, nhất là hợp tác quân sự, đó là cấp độ trừng phạt thứ 3”.

Vào ngày 17/3 tới, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ công bố danh sách các quan chức Nga bị cấm thị thực và phong tỏa tài sản, trong bối cảnh các nước Phương Tây đang nỗ lực gia tăng sức ép lên Nga do Moskva can thiệp vào khu vực Crimea của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục