Pháp sẽ xem xét yếu tố phân biệt chủng tộc trong vụ nổ súng ở thủ đô

Công tố viên Laure Beccuau cho biết giới chức sẽ xem xét bất kỳ yếu tố phân biệt chủng tộc nào có ẩn sau vụ nổ súng tại một trung tâm cộng đồng người Kurd làm ba người thiệt mạng.
Pháp sẽ xem xét yếu tố phân biệt chủng tộc trong vụ nổ súng ở thủ đô ảnh 1Lực lượng an ninh được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng ở Paris, Pháp ngày 23/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 23/12, công tố viên Laure Beccuau của Paris cho biết vụ nổ súng xảy ra tại một trung tâm cộng đồng người Kurd ở thủ đô của Pháp đã làm ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Công tố viên Laure Beccuau cũng nhấn mạnh nghi phạm vụ tấn công này đã được giới chức biết đến.

Bà Beccuau còn cho hay giới chức sẽ xem xét bất kỳ yếu tố phân biệt chủng tộc nào có ẩn sau vụ nổ súng này.

Trước đó cùng ngày, mạng truyền hình BFM TV đưa tin đối tượng trên từng tấn công một trại di cư cách đây một năm.

[Nổ súng tại Pháp: Ít nhất 2 người thiệt mạng, đã bắt được nghi phạm]

Trong vụ nổ súng xảy ra tối 23/12 (giờ Việt Nam) tại một quận ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp, cảnh sát sở tại cho biết đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công này.

Một nhân chứng nói với hãng tin AFP rằng 7 hoặc 8 phát súng đã được bắn ra, gây ra tình trạng hỗn loạn trên đường phố.

Lực lượng an ninh đã bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông hơn 60 tuổi. Động cơ gây án đang được điều tra làm rõ. Hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát Paris cho biết họ đang xử lý vụ việc ở Rue d'Enghien và kêu gọi công chúng tránh xa khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.