Pháp-Thụy Sĩ: Chủ nhà liệu có nương tay cho đối thủ?

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu cuối cùng của bảng A trong tâm lý thoải mái vì đã chắc một suất ở vòng sau. Trong khi đó đối thủ Thụy Sĩ dù đang có lợi thế nhưng lại không thật sự khả quan lắm.
Pháp-Thụy Sĩ: Chủ nhà liệu có nương tay cho đối thủ? ảnh 1Tiền đạo Romania Bogdan Stancu (giữa) ghi bàn từ cú sút phạt penalty mở tỷ số 1-0 trước đội tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu ở bảng A giải Bóng đá Euro 2016 diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 15/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu cuối cùng của bảng A trong tâm lý thoải mái vì đã chắc một suất ở vòng sau.

Trong khi đó đối thủ Thụy Sĩ dù đang có lợi thế hơn đội bám đuổi Romania 3 điểm nhưng tình thế không thật sự khả quan cho lắm.

Chỉ cần Romania thắng Albania nhiều hơn 1 bàn còn Thụy Sĩ để thua đội chủ nhà Pháp, tình thế sẽ hoàn toàn đảo ngược.

Với 1 vé đi tiếp vào vòng trong, có lẽ đây mới là thời điểm mà “Gà trống Gaulois” thi đấu hay nhất do đã bỏ được gánh nặng tâm lý.

Đội chủ nhà chắc chắn sẽ đặt mục tiêu đạt 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng chứ không có tư tưởng “thả” cho Thụy Sĩ.

Danh dự của đội chủ nhà có lẽ chỉ là một phần, bởi hiện trong đội hình Pháp cũng đang có rất nhiều cầu thủ khao khát chứng tỏ bản thân.

Đội tuyển Thụy Sĩ thì khác, họ sẽ phải vừa đá vừa lo lắng về kết quả trận đấu giữa Romania và Albania.

Với thể thức tại EURO 2016, Albania vẫn có khả năng đi tiếp vào vòng trong nếu giành được chiến thắng với tỷ số đậm trước Romania, qua đó giành vị trí thứ 3 của bảng đấu.

Tuy nhiên việc thua trong cả 2 trận đầu cho thấy năng lực đội bóng này còn nhiều hạn chế, chưa kể đến hiệu ứng tâm lý sẽ đeo bám các cầu thủ của họ.

Với việc tiền đạo Seferovic thi đấu thiếu hiệu quả trong cả 2 trận đầu tiên, huấn luyện viên Vladimir Petkovic đang dần mất đi sự kiên nhẫn.

Thay vào đó ông trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Breel Embolo, người đang được nhiều đội bóng tại châu Âu săn đón.

Có thể Embolo mang lại những nét mới cho hàng công, tuy nhiên sự hạn chế về kinh nghiệm của “Viên ngọc đen” này sẽ là hạn chế rất lớn trước cặp trung vệ Koscielny-Rami của Pháp đang thi đấu ngày một ăn ý.

Vũ khí nguy hiểm nhất của Thụy Sĩ là Xherdan Shaqiri thì vẫn chơi màu mè và cá nhân như mọi khi, rõ ràng cầu thủ này thiếu đi yếu tố hiệu quả để đủ sức làm điểm tựa cho cả đội bóng.

Với tình hình hiện nay Pháp và Thụy Sĩ chỉ cần một trận hòa là cả 2 sẽ chắc suất đầu bảng. Để làm được điều này huấn luyện viên Petkovic sẽ cần phải khóa chặt cầu thủ đang chơi cực kỳ thăng hoa là Dimitri Payet của Pháp.

Thực tế chưa rõ huấn luyện viên trưởng của Pháp là Didier Deschamps có suy tính cho Payet nghỉ ngơi hay không, nhưng kể cả trong trường hợp đó Pháp vẫn còn Antoine Griezmann, Kingsley Coman hay Anthony Martial thừa sức khoan thủng hàng thủ Thụy Sĩ.

Chắc chắn người Pháp sẽ không “nương chân" cho đối thủ.

Dự kiến đội hình:
Pháp: Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Kanté, Matuidi, Pogba; Griezmann, Payet; Giroud.
Thụy Sĩ: Sommer; Lichtsteiner, Djourou, Schaer, Rodriguez; Dzemaili, Xhaka, Behrami; Shaqiri, Mehmedi, Embolo.
 Dự đoán: Pháp thắng 1-0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục