Phát hiện 13 thi thể nạn nhân trong vụ chìm thuyền ở ngoài khơi Maroc

Chiếc thuyền chở 45 người di cư Maroc đã bị chìm ngày 30/12/2022 khi đang thực hiện hành trình tới thành phố chính Las Palmas trên quần đảo Canary.
Phát hiện 13 thi thể nạn nhân trong vụ chìm thuyền ở ngoài khơi Maroc ảnh 1Thuyền chở người di cư chìm trên Địa Trung Hải ngày 31/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Maroc đưa tin đã tìm thấy thi thể 13 người di cư Maroc, sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía Nam nước này khi đang tìm cách đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha là một trong những cửa ngõ chính để người di cư đến châu Âu. Mỗi năm, hàng chục nghìn người cũng cố khởi hành từ bờ biển của các quốc gia Bắc Phi khác, trong đó có Libya, để tới lãnh thổ Tây Ban Nha.

Chiếc thuyền chở 45 người di cư Maroc đã bị chìm ngày 30/12/2022 khi đang thực hiện hành trình tới thành phố chính Las Palmas trên quần đảo Canary.

[Người di cư Maroc trèo hàng rào, tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha]

Trong số này, 24 người đã được cứu. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 1 phụ nữ. Hiện vẫn còn 8 người chưa được tìm thấy. Để thực hiện chuyến vượt biển này, mỗi người di cư phải trả từ 20.000-25.000 dirham (1.900 -2.400 USD)

Nằm ở cực Tây Bắc của châu Phi, Maroc là quốc gia trung chuyển đối với nhiều người di cư, đặc biệt là người di cư từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara.

Họ tìm cách đến châu Âu từ bờ biển Đại Tây Dương hoặc Địa Trung Hải của Maroc để lánh nạn bạo lực và nghèo đói trong nước. Trong khi đó, những người di cư khác tìm cách vượt biển từ các nước láng giềng của Maroc xa hơn về phía Đông trên Địa Trung Hải.

Ngày 15/12 vừa qua, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết tổng cộng 27.789 người di cư đã đến lãnh thổ nước này bất hợp pháp trong năm 2022, trong đó có 15.742 người đến quần đảo Canary./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục