Theo The Daily Mail, tiến sỹ Lou Jost, nhà thực vật học người Mỹ, vừa pháthiện một chủng loài hoa lan mới, nhỏ nhất thế giới, tại khu bảo tồn thực vật phíaĐông núi Andes thuộc Ecuador.
Tiến sỹ Lou Jost đã phát hiện ra loài phong lan này mọc trên mộtthân cây tương đối lớn khi ông đang thu thập các mẫu phẩm thực vật tại khu bảotồn thực vật phía Đông núi Andes.
Loài phong lan này có cánh hoa mỏng tang và có màuvàng nhạt rất rõ nét, đường kính của cánh hoa chỉ khoảng 2,1mm.
Tiến sĩ Lou Jost cho hay ông đã phát hiện ra ở giữa những cái rễ của một gốccây có một cây màu trắng nhỏ li ti. "Đây là loài phong lan thú vị nhất từ trướcđến nay tôi từng gặp".
Hiện đang làm việc cho tổ chức bảo tồn EcoMinga củaEcuador, trongmột thập kỷ qua, Tiến sĩ này đã phát hiện được 60 cây phong lan.
Trong khoảng 100 năm trở lại đây, các nhà khoa học đã phát hiện tổng cộnghơn 1.000 chủng loài hoa phong lan ở Nam Mỹ.
Mới đây, tiến sĩ Jost còn tìm ra một nhóm 28 loài phong lan thuộcgiống teagueia trong một khu vực miền núi gần Banos, Ecuador./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)