Nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện một loài ếch có tên gọi“Microhyla nepenthicola” nhỏ nhất trên lục địa già tại Borneo - hòn đảo nhiệt đớiở Đông Nam Á.
Một chú Microhyla nepenthicola đực có thể hình chỉ dài từ 11-13 mm tươngđương một hạt đậu.
Lục địa già bao gồm các khu vực như châu Âu, châu Á và châu Phi, còn lụcđịa trẻ là châu Mỹ được nhà thám hiểm Colombo phát hiện năm 1492.
Nếu tính cảloài ếch thuộc lục địa trẻ, Microhyla nepenthicola đứng thứ ba về độ nhỏ thểhình chỉ sau hai loài ếch sống ở Brazil và Cuba với thể hình chỉ 9,8 mm.
Microhyla nepenthicola sẽ phát ra tiếng kêu đặc biệt sau khi mặt trời lặnvà chính âm thanh này đã giúp các nhà khoa học phát hiện ra chúng. Sự sinh tồncủa loài ếch Microhyla nepenthicola phụ thuộc vào loài cây ăn thịt mang tênNepenthes ampullaria trên đảo Borneo.
Những cây này có nhiều chiếc lá hình nắp ấm để bắt mồi. Ếch đẻ trứng vàocác thành bên trong lá hình nắp ấm. Sau khi nở, nòng nọc lớn lên nhờ chất lỏngtrong lá hình nắp ấm. Chất lỏng này không gây hại đối với nòng nọc, tuy nhiênlại là ác mộng đối với nhiều loài côn trùng.
Trước đó, giới khoa học từng phát hiện ếch Microhyla nepenthicola có niênđại hơn 100 năm trong một viện bảo tàng, tuy nhiên lúc đó họ đã lầm tưởng rằngchúng là những con ếch con chưa trưởng thành.
Các nhà khoa học cho biết, phát hiện này đã trợ giúp nhất định cho côngtác nghiên cứu bảo vệ động vật lưỡng cư. Động vật lưỡng cư là một trong nhữngloài vật có ảnh hưởng lớn nhất tới môi trường, trong đó Microhyla nepenthicolađặc biệt nhạy cảm với sự biến đổi của môi trường./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)