Phát hiện virus HIV ẩn nấp trong tủy xương

Virus HIV có thể lẩn trốn trong tủy xương, tránh sự tấn công của các loại thuốc, sau đó chúng có thể "thức dậy" và gây bệnh AIDS.
Kết quả một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí " Y học Tự nhiên" của Mỹcho biết virus HIV gây bệnh AIDS có thể lẩn trốn trong tủy xương, tránh sự tấncông của các loại thuốc, sau đó chúng có thể "thức dậy" và gây bệnh.

Phát hiện mới trên có thể giúp các nhà khoa học tìm ra những phương phápđiều trị mới đối với căn bệnh thế kỷ này.

Tiến sĩ Kathleen Collins và các đồng nghiệp thuộc Đại học Michigan (Mỹ)cho biết virus HIV có thể lây nhiễm vào trong các tế bào tủy xương sống rất dai,chính những tế bào này sau này biến đổi thành tế bào máu.

HIV "nằm ngủ" trong các tế bào tủy xương, nhưng khi các tế bào này pháttriển thành các tế bào máu, chúng có thể hoạt động trở lại và tạo ra lây nhiễmmới. Virus HIV tiêu diệt các tế bào máu mới và lây lan sang các tế bào khác.

Tiến sĩ Collins cho biết trong những năm gần đây, các loại thuốc điều trịAIDS đã góp phần làm giảm đáng kể số người chết vì căn bệnh này, song bệnh nhâncần sử dụng thuốc liên tục trong suốt cuộc đời hoặc mỗi khi bệnh phát triển trởlại. Điều này đồng nghĩa với việc trong khi các loại thuốc chiến đấu chống lạicác HIV đang hoạt động, thì một số virus này vẫn lẩn trốn đâu đó để chờ điềukiện hoạt động trở lại khi bệnh nhân ngừng dùng thuốc.

Trước đây, các nhà khoa học cũng đã phát hiện virus HIV trốn trong các tếbào máu có tên là macrophages (đại thực bào), ngoài ra chúng còn được tìm thấytrong các tế bào T nhớ (T memory). Các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu phươngthức tấn công chúng, nhưng vẫn chưa hiệu quả vì virus HIV vẫn còn tồn tại ở đâuđó. Tiến sĩ Collins cho rằng có thể còn nhiều nơi cư trú khác của HIV chưa đượcphát hiện.

Việc phát hiện ra nơi ấn nấp của HIV có ý nghĩa rất quan trọng vì nếu tiêudiệt hoàn toàn chúng sẽ giúp các bệnh nhân AIDS có thể ngừng dùng thuốc sau khicăn bệnh đã qua khỏi. Điều này rất quan trọng tại những nước mà việc điều trịbằng thuốc rất tốn kèm và khó khăn./.

Thanh Bình/Ottawa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.