Phe Hồi giáo Ai Cập kêu gọi biểu tình trên cả nước

Phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi và phe ủng hộ quân đội đã cùng kêu gọi biểu tình trên cả nước sau khi ông Sissi tuyên bố ra tranh cử.
Phe Hồi giáo Ai Cập kêu gọi biểu tình trên cả nước ảnh 1Sinh viên biểu tình xung đột với cảnh sát chống bạo động tại trường đại học Cairo ngày 26/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/3, phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và phe ủng hộ quân đội đã cùng kêu gọi biểu tình trên khắp Ai Cập, sau khi Thống chế Abdel-Fattah el-Sissi tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống.

Trong một tuyên bố, Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đứng đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, đã kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình trong ngày 28/3 nhằm phản đối ông el-Sisi ra tranh cử.

Tuyên bố cũng cáo buộc ông el-Sissi có âm mưu thiết lập một "chính thể cộng hòa gây sợ hãi, áp bức, nghèo đói và quy thuận liên minh Do Thái-Mỹ."

Ông el-Sisi là người đã ra lệnh phế truất Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013, sau làn sóng biểu tình chống chính phủ thu hút hàng triệu người tham gia.

Cuộc chính biến này đã kích động các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo diễn ra hầu như hàng ngày, bất chấp chiến dịch đàn áp mạnh tay của chính quyền lâm thời gây thương vong cho hàng nghìn người ủng hộ ông Morsi và khoảng 16.000 người khác bị bắt giữ.

Trong khi đó, phong trào Tamarod (Nổi dậy) - lực lượng đi đầu trong làn sóng biểu tình lật đổ ông Morsi và ủng hộ chính quyền mới, cũng kêu gọi tuần hành trong ngày 28/3 nhằm cảm ơn ông el-Sisi đã "đáp ứng nguyện vọng của nhân dân" và ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng này.

Phát ngôn viên của Tamarod - ông Mohamed Nabawy, cho biết phong trào này đã nhận được giấy phép của cảnh sát để tổ chức biểu tình tại tất cả các quảng trường trên khắp cả nước. Diễn biến mới này làm dấy lên lo ngại nổ ra các cuộc đụng độ bạo lực đường phố giữa hai phe đối địch và cho thấy mâu thuẫn khó hàn gắn trong xã hội Ai Cập.

Ngày 27/3, hàng trăm sinh viên thuộc trường Đại học Al-Azhar - cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập, đã tổ chức tuần hành phản đối Thống chế el-Sisi ra tranh cử tổng thống và hô các khẩu hiệu phản đối quân đội.

Các sinh viên đã tuần hành trước cửa một nhà thờ ở trung tâm Cairo và trong khuôn viên Đại học Al-Azhar đòi phóng thích các sinh viên bị bắt giữ và phản đối ông el-Sisi.

Một nhóm sinh viên Hồi giáo khác cũng phong tỏa giao thông trước cửa ký túc xá, trước khi cảnh sát được triển khai đến khu vực này. Lực lượng an ninh đã phải bắn hơi cay vào một nhóm sinh viên Hồi giáo thuộc MB tham gia biểu tình và phong tỏa giao thông tại một địa điểm khác, gần trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập ở quận Nasr City.

Trong diễn biến liên quan, một ủy ban thuộc Chính phủ lâm thời Ai Cập đã quyết định tịch thu tài sản của năm tổ chức phi chính phủ (NGO) bị cáo buộc có liên hệ với MB. Kết quả điều tra cho thấy các nhân viên thuộc năm NGO nói trên đều là thành viên của MB và đã tham gia tài trợ cho các hoạt động của lực lượng này.

Trước đó, vào tháng 9/2013, một tòa án ở Ai Cập đã ra lệnh cấm tất cả các hoạt động của MB - tổ chức xuất thân của ông Morsi, và ra lệnh tịch thu tài sản của phong trào này.

Cuối tháng 12/2013, chính quyền lâm thời Ai Cập đã tuyên bố coi MB là tổ chức khủng bố và đóng băng tài sản của Văn phòng Hướng dẫn của MB cũng như của tất cả các NGO có liên quan.

Tiếp đó vào đầu năm nay, Chính phủ đã tịch thu tài sản của 710 thành viên MB, bao gồm xe cộ, đất nông nghiệp và cổ phiếu nắm giữ tại các công ty niêm yết. Cho tới nay, đã có hơn 1.000 NGO thuộc MB đã bị tịch thu tài sản và chuyển quyền quản lý cho Bộ đoàn kết xã hội.

Cũng trong ngày 27/3, người phát ngôn quân đội Ai Cập, Đại tá Ahmet Ali cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 41 phần tử khủng bố ở Bán đảo Sinai bất ổn, phá hủy nhiều nơi trú ẩn, ba đường hầm buôn lậu nối Sinai với Dải Gaza của Palestine.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện một kho chứa chất nổ và bom mìn của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Cách đây vài ngày, Ai Cập đã bắt đầu xây dựng một hàng rào an ninh xung quanh thành phố El-Arish ở phía Bắc bán đảo Sinai nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố.

Hàng rào được xây dựng bằng đá và bên trên mắc dây thép gai, sẽ bao quanh thành phố và bao gồm 10 cửa khẩu kiểm soát việc ra vào. Những cửa khẩu này sẽ được lắp đặt camera giám sát và thiết bị điện tử nhằm phát hiện chất nổ. Dự kiến, việc xây dựng hàng rào sẽ hoàn tất trong vòng bốn tháng.

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, nội các Ai Cập cùng ngày đã quyết định phá bỏ trụ sở đảng Dân chủ Quốc gia của cựu Tổng thống Hosni Mubarak và sáp nhập địa điểm này vào khuôn viên của Bảo tàng Ai Cập.

Trước đó, tòa nhà bề thế nằm ngay sát sông Nile này đã bị những người biểu tình phóng hỏa thiêu rụi vào Ngày thứ Sáu Thịnh nộ trong cao điểm biểu tình đầu năm 2011.

Một nguồn tin trong Nội các cũng cho biết thành phần Chính phủ lâm thời của Thủ tướng Ibrahim Mehleb sẽ được giữ nguyên và tiếp tục đảm nhiệm công việc cho tới cuộc bầu cử tổng thống dự kiến kết thúc vào giữa tháng Bảy tới. Theo đó, sẽ không có ai được bổ nhiệm vào vị trí Phó thủ tướng bị khuyết sau khi ông el-Sisi tuyên bố từ chức hôm 26/3 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục