Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra ngày 27/5

Ngày 27/5, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào thuộc Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc.
Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra ngày 27/5 ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 26/5, Văn phòng Quốc hội ra thông cáo báo chí về Chương trình Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 5/2021)

Cụ thể, ngày 27/5, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào thuộc Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp.

[Cuộc bầu cử diễn ra thành công, tuyệt đối an toàn, đúng quy định]

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019; Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục