Philippines: Chồng cựu Tổng thống Arroyo bị bắt

Ông Jose Miguel Arroyo, chồng cựu Tổng thống Arroyo, bị bắt giữ với cáo buộc nhận hàng triệu USD hối lộ của 1 công ty viễn thông Trung Quốc.
Theo AP, ngày 13/3, một toà án của Philippines đã phát lệnh bắt giữ ông Jose Miguel Arroyo, phu quân cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo, với cáo buộc nhận hàng triệu USD tiền hối lộ của một công ty viễn thông Trung Quốc để giúp họ ký được hợp đồng với Chính phủ Philippines mà sau đó bị phát hiện là đội giá.

Ông Mike Arroyo đã bị cáo buộc nhận hối lộ để giúp thúc đẩy việc ký hợp đồng trị giá 330 triệu USD giữa Chính phủ Philippines với công ty ZTE Corp. của Trung Quốc nhằm thiết lập mạng băng thông rộng trên toàn quốc vào năm 2007. Hợp đồng này ban đầu chỉ trị giá 130 triệu USD.

Bà Arroyo đã thông qua hợp đồng nói trên nhưng sau đó phải hủy bỏ do sức ép của công luận và quốc hội tiến hành điều tra. Ông Jose Arroyo đã phủ nhận mình sai trái và nói những cáo buộc ông ăn hối lộ là vô căn cứ vì Cựu Tổng thống Arroyo đã hủy hợp đồng này.

Bà Aroyo, mãn nhiệm năm 2010, đang phải đối mặt với những cáo buộc tương tự như chồng bà, và nhiều cáo buộc khác. Bà đang bị quản thúc tại một quân y viện do những cáo buộc gian lận bầu cử, tuy nhiên bà vẫn khẳng định mình vô tội.

Cựu Chủ tịch Ủy ban bầu cử Benjamin Abalos và cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Leandro Mendoza cũng bị cáo buộc có dính líu tới hợp đồng với ZTE và đã có lệnh bắt giam ngày 13/3. Trước đó họ đã phải điều trần trước Thượng viện Philippines và phủ nhận việc nhận hàng triệu đôla tiền lót tay.

Cũng tại cuộc điều trần này, cựu Bộ trưởng Kinh tế Kế hoạch Romulo Neri cho biết Abalos đã hối lộ ông để thông qua hợp đồng này. Trong khi đó, Jose de Venecia, một người thua thầu có quan hệ với hàng ngũ thân cận quanh gia đình Arroyo lại tố rằng phu quân cựu Tổng thống đã được hứa chi cho 70 triệu USD tiền hoa hồng.

Khi xảy ra vụ bê bối nói trên, ZTE đã phủ nhận việc họ hối lộ và xuất hiện những lo ngại rằng việc huỷ hợp đồng này sẽ ảnh hưởng bất lợi tới đầu tư của Trung Quốc tại Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục