1.833 người chết vì bão Haiyan

Philippines xác nhận 1.833 người chết vì bão Haiyan

Hội đồng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines xác nhận đã có 1.833 người thiệt mạng do bão Haiyan.
Philippines xác nhận 1.833 người chết vì bão Haiyan ảnh 1Cảnh tượng kinh hoàng do siêu bão gây ra tại Philippines. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Hội đồng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) sáng 13/11 cho biết cơ quan này xác nhận đã có 1.833 người thiệt mạng do bão Haiyan.

Cụ thể, Giám đốc điều hành NDRRMC Eduardo del Rosario cho biết riêng tại tỉnh Tây Visayas, số người thiệt mạng tăng thêm 103 người. Số liệu tương ứng được xác nhận trước đó ở tỉnh Đông Visayas hiện vẫn dừng ở 1.660 người.

Ngoài ra, đã có khoảng 2.623 người bị thương và hiện 84 người vẫn mất tích, gần 150.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần. Tổng cộng gần 1,4 triệu hộ gia đình, tương đương hơn 6,9 triệu người dân Philippines đã bị ảnh hưởng bởi bão Haiyan, trong số đó có 127.733 hộ (khoảng 582.303 người) bị mất nhà cửa, hiện đang phải trú ẩn bên trong và bên ngoài các trung tâm cứu hộ.

Tổng thiệt hại ban đầu sau trận siêu bão lịch sử này lên tới 761,4 triệu peso (tương đương 17,4 triệu USD), trong đó thiệt hại về cơ sở hạ tầng là 199,58 triệu peso (4,57 triệu USD) và về nông nghiệp là 561,8 triệu peso (12,9 triệu USD).

Trước những thiệt hại to lớn do bão Haiyan gây ra, cộng đồng quốc tế đã và đang tiếp tục giúp đỡ Chính phủ và nhân dân Philippines khắc phục hậu quả thiên tai. Liên minh châu Âu (EU) đã nâng mức viện trợ từ 3 triệu euro lên 10 triệu euro để trợ giúp khoảng 4,7 triệu người dân đảo quốc này.

Khoản tiền này đã được ủy viên châu Âu phụ trách phát triển Andris Piebalgs trao cho các nhà lãnh đạo Philippines hôm 12/11 khi ông tới thị sát tình hình tại thủ đô Manila, nhằm giúp nước này khôi phục hạ tầng điện, nước và hệ thống y tế.

Chính phủ Đức ngày 12/11 đã tăng gấp đôi viện trợ cho Philippines lên 1 triệu euro, không kể khoản hỗ trợ khẩn cấp 500.000 euro trước đó. Khoản tiền này sẽ được chuyển tới các tổ chức từ thiện của Đức hiện đang trợ giúp Philippines khắc phục hậu quả siêu bão.

Ngoài ra, khoảng 25 tấn hàng cứu trợ của Đức đã tới Philippines thông qua Tổ chức Hỗ trợ kỹ thuật Đức (THW), đồng thời các nhân viên cứu trợ nước này cũng đang trên đường tới các khu vực bị tàn phá ở Philippines, đặc biệt là thành phố Tacloban, nơi bão Haiyan để lại hậu quả nặng nề nhất.

Cùng ngày, Bỉ đã cử đoàn nhân viên cứu trợ (B-Fast) gồm 41 người, mang theo khoảng 4 tấn thiết bị lọc nước đến đảo Leyte của Philippines để giúp khắc phục hậu quả của siêu bão, bên cạnh đó máy bay chở đoàn này sẽ được chuyển thành bệnh viện dã chiến.

Các nhân viên Bỉ sẽ cùng với ê-kíp cứu trợ quốc tế của tổ chức Handicap International và các nhân viên nhân đạo của Pháp đến giúp đỡ người dân Philippines ở những vùng bị tàn phá nặng nề nhất bởi bão Haiyan.

Cũng trong ngày 12/11, Chính phủ Anh thông báo sẽ gửi một đoàn chuyên gia gồm 12 bác sỹ, y tá và nhân viên cấp cứu tới Philippines. Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) cho biết đoàn trên được triển khai theo yêu cầu trực tiếp của Bộ Y tế Philippines, là một phần trong khoản viện trợ giảm nhẹ thiên tai trị giá 10 triệu bảng Anh (tương đương 15,9 triệu USD). Anh cũng sẽ gửi một tàu chiến hải quân cùng đầy đủ trang thiết bị lọc nước sạch từ nước bển, cùng một máy bay vận tải quân sự để giúp đỡ công tác cứu trợ tại Philippines.

Chia sẻ với tổn thất nặng nề của người dân Philippines, ngày 12/11, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã gửi lời cảm thông chân thành tới các nạn nhân của siêu bão Haiyan. Trong thư gửi Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, Nữ hoàng bày tỏ nỗi buồn sâu sắc đối với những mất mát về người và tài sản do bão Haiyan tàn phá. Bên cạnh đó, người phát ngôn cung điện Buckingham cho biết Hoàng gia Anh cũng sẽ đóng góp vào khoản viện trợ của nước này dành cho Philippines.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày với Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những tổn thất về người và thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão Haiyan gây ra. Người phát ngôn tổng thống, ông Jay Carney cho biết ông Obama đã yêu cầu chính quyền Mỹ "hành động mau lẹ và có tổ chức" nhằm cứu sống người dân Philippines và cung cấp hỗ trợ nhằm giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

Trong một thông cáo công bố chiều 12/11, Bộ Ngoại giao Mexico (Sres) cho biết thông qua cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế (AMEXCID) trực thuộc Sres, Chính phủ Mexico quyết định trợ giúp các nạn nhân bão Haiyan tại Philippines 1 triệu USD. Thông qua khoản đóng góp này, Mexico muốn tái khẳng định tình đoàn kết hữu nghị với tất cả các dân tộc phải hứng chịu hậu quả thiên tai trên thế giới.

Ngoài ra, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 12/11 nhận định siêu bão Haiyan đã gây tổn hại nghiêm trọng cho ngành nông-lâm-ngư nghiệp của Philippines, đồng thời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp đối với các ngành này.

Giám đốc Bộ phận Tình trạng khẩn cấp và công tác khôi phục của FAO, Dominique Burgeon cho biết mặc dù chưa thể xác định đầy đủ tác động của bão đối với lĩnh vực nông nghiệp của Philippines, song những bằng chứng về thiệt hại là rất rõ ràng.

Ước tính, công tác ứng phó với tình trạng khẩn cấp và khôi phục hậu quả thiên tai sẽ cần đến một khoản viện trợ ban đầu trị giá 24 triệu USD.

FAO cũng đã triển khai các nhân viên ứng phó với tình trạng khẩn cấp tới Philippines và sử dụng khoản viện trợ 1 triệu USD đã huy động được để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết như hạt giống, cây trồng và phân bón./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục