Phó Chủ tịch Hạ viện Anh bị bắt do bê bối tình dục

Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Nigel Evans đã bị bắt giữ với cáo buộc hãm hiếp một người đàn ông và tấn công tình dục một người khác.
Theo AFP, tin truyền thông ngày 4/5 cho biết, Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Nigel Evans đã bị bắt giữ với cáo buộc hãm hiếp một người đàn ông và tấn công tình dục một người khác.

Nigel Evans, nghị sỹ thuộc Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh David Cameron, đã bị thẩm vấn về cáo buộc tấn công hai người đàn ông tuổi 20 trong bốn năm qua.

Nghị sỹ 55 tuổi này là một trong ba phó chủ tịch Hạ viện Anh, đại diện cho khu vực Ribble Valley ở Lancashire, miền Tây Bắc Anh. Ông cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch Đảng Bảo thủ từ năm 1999-2001.

Một phát ngôn viên cảnh sát Lancashire cho biết nghi can đã được tại ngoại đến ngày 19/6 sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Theo cảnh sát, các vụ tấn công bị cáo buộc nói trên xảy ra tại ngôi làng Pendleton, nơi Evans định cư, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2013.

Trước đó, Evans tiết lộ ông là người đồng tính vào năm 2010, tám năm sau khi được bầu làm nghị sỹ.

Thủ tướng Anh David Cameron được cho là đã biết về vụ bắt giữ trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục