Phó Chủ tịch nước gặp Việt kiều ở Nakhon Phanom

Sáng 23/6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) và tiếp xúc kiều bào ở đây.
Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm Vương quốc Thái Lan,sáng 23/6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu cấp caoViệt Nam đã tới tỉnh Nakhon Phanom thăm Làng hữu nghị Việt Nam-TháiLan, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp bà con Việt kiều sinh sốngtại tỉnh và các tỉnh lân cận.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, ông Anukun Tangkananukulchai đã nhiệt liệt chàomừng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu cấp cao ViệtNam, nhấn mạnh chuyến thăm lần này sẽ là cầu nối tăng cường hơn nữa mốiquan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom cũng giớithiệu với Phó Chủ tịch nước về tình hình phát triển kinh tế xã hội củatỉnh. Nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan, tỉnh Nakhon Phanom có địa bàn tiếpgiáp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình của Việt Nam, với dân số 700.000 người, tỉnh Nakhon có nhiều tiềm năng về phát triển văn hóa, dulịch, giáo dục.

Đặc biệt tỉnh có các địa danh du lịch nổi tiếng, trongđó có khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh có lịch sử gắn liền với Việt Nam,nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động từ những năm 1928-1929.Hiện Làng hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cũng đã được phát triển thànhkhu du lịch nổi tiếng với nhiều khách đến thăm quan. Tỉnh trưởng tỉnhNakhon cũng cho biết nhiều Việt kiều sinh sống tại tỉnh đã được nhậpquốc tịch Thái Lan và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển củatỉnh.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi được đến thăm tỉnhNakhon Phanom, nơi có nhiều bà con Việt kiều đang làm ăn sinh sống và cũng lànơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và hoạt động cách mạng tại đây.

Phó Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy tỉnh Nakhon Phanom và một số địaphương miền Trung Việt Nam đã có sự hợp tác tốt đẹp và ngày càng khởisắc, đồng thời cảm ơn Ngài Tỉnh trưởng cùng chính quyền Nakhon Phanom đãhỗ trợ xây dựng Làng hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, trong đó có khutưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Mạy.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh việc xây dựng Làng hữu nghịViệt Nam, đặc biệt là khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩarất quan trọng, không những đáp ứng được nguyện vọng của bà con Việtkiều tại Thái Lan, mong ước có được một không gian tưởng nhớ Bác trongnhững dịp lễ quan trọng của đất nước, mà còn tạo điều kiện cho người dânThái Lan cũng như các du khách nước ngoài đến tìm hiểu về cuộc đời vàsự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ là một người đã dày công vunđắp xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thái Lan.

Nói chuyện với bà con kiều bào tại Làng hữu nghị Thái Lan-ViệtNam, Phó Chủ tịch nước biểu dương kiều bào đã phát huy tinh thần đoànkết đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Đồng thời vui mừng nhận thấy phongtrào xây dựng cộng đồng người Việt ở Thái Lan, trong đó có việc thànhlập hội người Việt Nam tại tỉnh Nakhon được chú trọng và tăng cường.

Hiện tại Thái Lan có 100 nghìn Việt kiều, tập trung chủ yếu tại vùngĐông Bắc, trong đó có Nakhon. Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương tinhthần nỗ lực lao động học tập của bà con tại đây, đánh giá cao việc bàcon luôn có ý thức giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, mặc dùphải sống xa quê hương đất nước nhưng vẫn có tinh thần ủng hộ bà conbão lụt trong nước.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nướcNguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời tỉnh NakhonPhanom, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khỏn Kèn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục