Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của HĐND

Tại gặp mặt Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tiêu biểu các cấp tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều tối 19/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tiêu biểu các cấp tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương những thành tích ấn tượng mà Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo luật định, đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn của địa phương.

Để phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân các cấp cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, nhất là giám sát chuyên đề, tập trung vào những hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn, cản trở quá trình phát triển của tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân để đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong các lĩnh vực chuyên sâu, nhất là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, bộ máy tham mưu giúp việc cho Hội đồng Nhân dân để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc khẳng định nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV rất quan tâm đến hoạt động Hội đồng Nhân dân; đồng thời, hàng năm đều tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Hội đồng Nhân dân trong thời gian tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận kiến nghị của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và sẽ tiếp tục đồng hành với Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua việc chỉ đạo rà soát, sửa đổi, ban hành văn bản pháp lý bảo đảm tốt nhất cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phạm Thị Minh Xuân khẳng định Hội đồng Nhân dân tỉnh luôn đổi mới, nói tiếng nói từ cử tri và nhân dân. Hoạt động chất vấn lựa chọn được những vấn đề mới, vấn đề nóng mà cử tri và nhân dân cùng quan tâm. Hoạt động giám sát đề cao chất lượng, góp phần kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. Lần đầu tiên, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức giám sát chuyên đề về hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, được coi là một cuộc “tập huấn” toàn diện hoạt động của Thường trực Hội đồng NNân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục