Phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Các ca khúc được tuyển chọn sẽ được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và được biểu diễn ở Lễ míttinh cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 27/2, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo-Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Tiểu ban Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các đại biểu đã ấn nút phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Văn hóa Nghệ thuật, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu cho biết kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng nhằm ôn lại quá trình lịch sử hình thành, phát triển, ghi nhận những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới dịp kỷ niệm trọng đại này, nhằm khắc họa đậm nét, mang hình ảnh cơ quan dân cử đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, thể hiện ý chí, tình cảm, trách nhiệm của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhạc sỹ Việt Nam; Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

ttxvn_sang tac ca khuc 2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban Văn hóa Nghệ thuật phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trong Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên, những bài hát như "Tiến quân ca," "Diệt phátxít", "Mười chín tháng Tám"… và đặc biệt là bài "Ngày Quốc hội" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã góp phần tạo nên không khí Ngày hội Bầu cử Toàn dân, thôi thúc quốc dân đồng bào từ Bắc vào Nam đi bỏ phiếu, làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc tổng tuyển cử, một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam…

Nhiều ca khúc đã trở thành giai điệu quen thuộc, khích lệ, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, động viên tinh thần chiến đấu của đồng bào cả nước. Sau ngày đất nước thống nhất, âm nhạc cách mạng tiếp tục gắn bó với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, trong mỗi kỳ bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, những bài ca, điệu nhạc luôn vang lên rạo rực, vui tươi, trở thành nguồn cổ vũ cử tri cả nước thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được tổ chức năm nay nhằm thu hút đông đảo các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, phát huy tài năng và khả năng sáng tạo, tạo ra những tác phẩm âm nhạc có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, có sức sống dài lâu, đi cùng năm tháng, khắc họa rõ nét tầm vóc, cơ đồ, vị thế và uy tín của dân tộc Việt Nam, cũng như vai trò, sứ mệnh lịch sử của các cơ quan đại biểu dân cử trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; thể hiện ý chí, tình cảm, niềm tin của toàn dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong công cuộc đổi mới đất nước.

Nhấn mạnh sáng tác về các cơ quan dân cử là một đề tài khó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định, Ban Thư ký, các cơ quan liên quan bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động thực hiện các nội dung công việc, thường xuyên rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai thực hiện. Hội đồng thẩm định phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan xem xét, lựa chọn các tác phẩm đặc sắc, có chất lượng cao nhất bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đáp ứng các yêu cầu đã đề ra.

Các ca khúc được tuyển chọn sẽ được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được biểu diễn trong Lễ míttinh cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Tại buổi lễ, nhạc sỹ Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam Nguyễn Đức Thịnh công bố thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc được tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026). Tên gọi của Cuộc vận động là: "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân."

ttxvn_sang tac ca khuc 3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nhạc sỹ tham dự buổi lễ. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam (những người có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam); có khả năng sáng tác âm nhạc.

Tác phẩm âm nhạc tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc ca khúc cần bám sát Kế hoạch tổ chức và tập trung phản ánh các nội dung gồm:

Các ca khúc cần nêu bật bề dày lịch sử dân tộc hàng nghìn năm, với tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng trong chiến đấu để dựng nước, giữ nước và nhân dân Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc, xây dựng nền văn hiến Việt Nam.

Các ca khúc được sáng tác phản ánh lịch sử hình thành, phát triển về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam gắn với thực hiện các chức năng lập Hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại; hoạt động của các cơ quan Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp.

Ca ngợi, phản ánh về những thành tựu to lớn của Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong gần 80 năm qua; xây dựng hình ảnh Quốc hội Việt Nam luôn năng động, sáng tạo và đổi mới không ngừng; về nhận thức chính trị, ý chí, khát vọng, niềm tin và sự đồng thuận tham gia, ủng hộ của nhân dân đối với các quyết sách của Quốc hội; qua đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Phản ánh về nội dung, ý nghĩa Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Với thể loại ca khúc (thể hiện dưới mọi hình thức như đơn ca, tam ca, tốp ca, hợp xướng…), mỗi tác giải, nhóm tác giả được gửi tối đa ba tác phẩm.

Điều kiện tác phẩm tham gia: có lời ca trong sáng, mang tính giáo dục, tính cộng đồng cao, giai điệu đẹp; nội dung ca khúc không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, bám sát chủ đề sáng tác và nằm trong khuôn khổ quy định pháp luật. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Việt và những ngôn ngữ thông dụng khác trên thế giới.

Tác phẩm tham dự phải là tác phẩm mới, chưa công bố dưới mọi hình thức; không có tranh chấp về bản quyền.

Trường hợp phát hiện tác phẩm vi phạm thể lệ, Luật Sở hữu Trí tuệ, Ban Tổ chức sẽ không xét giải hoặc thu hồi giải thưởng; đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tác phẩm âm nhạc được phổ thơ phải được tác giả viết phần lời cùng đồng ý tham gia Cuộc vận động. Tác phẩm âm nhạc có từ 2 tác giả trở lên (đồng tác giả) phải được sự đồng ý tham gia của tất cả các tác giả.

Ban Tổ chức sẽ lưu giữ các tác phẩm sáng tác mà không phải trả lại cho tác giả, đồng tác giả; đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc, có quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức mà không phải trả chi phí quyền tác giả, các quyền liên quan khác cho tác giả.

Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải hoặc người được ủy quyền khi kết thúc Cuộc vận động sáng tác ca khúc. Các tác giả có tác phẩm được vào vòng Chung kết sẽ được biểu diễn trong đêm Gala tổng kết, trao giải và sẽ cùng Ban Tổ chức tham gia dàn dựng.

Về số lượng và giá trị giải thưởng: Căn cứ kết quả chấm giải của Hội đồng Thẩm định, Ban Tổ chức sẽ trao: 1 giải Đặc biệt trị giá 500 triệu đồng; 3 giải A, mỗi giải trị giá 150 triệu đồng; 5 giải B, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 9 giải C, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 15 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 1 giải cho ca khúc ấn tượng về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trị giá 30 triệu đồng và 1 giải cho ca khúc có tính lan tỏa, truyền cảm hứng về chủ đề 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam trị giá 30 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc đến 17 giờ ngày 10/12/2024 (tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu Bưu điện).

Dự kiến, Lễ trao giải và đêm Gala giới thiệu ca khúc đoạt giải vào quý 1/2025.

Có hai địa chỉ nhận tác phẩm, gồm:

- Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội; email: linhpham99818@gmail.com; thông tin chi tiết liên hệ: Bà Phạm Thị Khánh Linh, chuyên viên Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội. Điện thoại: 080.48082-098.330.9989

- Hội Nhạc sỹ Việt Nam: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: vanphonghoinhacsivietnam@gmail.com; thông tin chi tiết liên hệ: Đào Thanh Nhã, Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Hội nhạc sỹ Việt Nam, điện thoại: 0978829886./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục