Phó Thủ tướng chúc Tết gia đình nguyên Bí thư Vĩnh Phúc Kim Ngọc

Theo Phó Thủ tướng, những quyết sách mang tính đột phá của ông Kim Ngọc như chủ trương "Ba khoán" trong nông nghiệp có ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn, là những kinh nghiệm, bài học quý.

Chiều 2/2 (ngày 28 tháng Chạp), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số lão thành cách mạng tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thắp hương, chúc Tết gia đình ông Kim Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; thăm, chúc Tết ông Nguyễn Hạnh, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; ông Hoàng Anh Phương - thương binh trong kháng chiến chống Mỹ và một số gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cần nghiên cứu, học tập tấm gương nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, người lãnh đạo sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm vận dụng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương. Những quyết sách mang tính đột phá của ông Kim Ngọc như chủ trương "Ba khoán" trong nông nghiệp có ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn, là những kinh nghiệm, bài học quý để Đảng ta vận dụng trong quá trình đổi mới.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chúc các lão thành cách mạng luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng cho gia đình, cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Thăm, chúc Tết Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

[Phó Thủ tướng tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Đồng Tháp]

Năm 2018, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành tất cả chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng đã đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,06% (cao hơn mục tiêu đề ra là 7,5-8%), chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên. Sản xuất công nghiệp phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng 13,54%, cao nhất trong 3 năm gần đây.

Các ngành dịch vụ tăng 7,63%, đáp ứng nhu cầu của sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân. Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,89%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,62 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, khoa học và công nghệ tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; phát huy hơn nữa lợi thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp, tranh thủ thời cơ, thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp lớn về Vĩnh Phúc.

"Muốn vậy, Vĩnh Phúc phải đột phá hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chính quyền thực sự lắng nghe, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp," Phó Thủ tướng nói.

Cùng với đó, Vĩnh Phúc cần chú trọng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng đô thị; cơ cấu lại nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ quyết liệt cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra trách nhiệm trong thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Là một trong những tỉnh phát triển khá của cả nước, Vĩnh Phúc phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của của người dân.

Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chúc tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên luôn đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, tổ chức thực hiện thành công tất cả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Qua các lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục