Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản

Chiều 28/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) tại tỉnh Ninh Bình.
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản ảnh 1Đại lễ Phật đản 2013. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 28/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) năm 2014 tại tỉnh Ninh Bình.

Sau khi thị sát thực tế tại Khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình - địa điểm sẽ diễn ra Đại lễ Vesak 2014 vào đầu tháng Năm tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự tham dự của hàng nghìn đại biểu quốc tế cùng đông đảo tăng ni, phật tử.

Vì vậy, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương cần phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Đại lễ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu.

Các cơ quan chức năng phải có phương án cụ thể trong việc phân luồng giao thông tránh ùn tắc; nghiêm túc tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường lực lượng đón tiếp, hỗ trợ tìm nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu tham dự.

Đặc biệt, đơn vị thi công cần tập trung phương tiện máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ, tuyệt đối chấp hành các quy định về thi công an toàn để sớm hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật phục vụ các hoạt động của Đại lễ.

Theo báo cáo của tỉnh Ninh Bình, địa phương đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông; hướng dẫn, cấp phép theo thẩm quyền cho các hoạt động.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đến ngày 27/4, hội trường trung tâm có quy mô 3.500 chỗ ngồi đã cơ bản thi công xong các hạng mục chính, đang cho chạy thử hệ thống chiếu sáng, điều hòa; tiếp tục hoàn thiện việc lắp đặt ghế ngồi, thiết bị âm thanh.

Bốn hội trường phục vụ các cuộc hội thảo; 54 phòng nghỉ cho 160 đại biểu và các hạng mục khác đã hoàn thành xong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục