Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quảng Ngãi và Quảng Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quảng Ngãi và Quảng Nam ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết và tặng quà Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và kiểm tra công tác chuẩn bị đón Tết tại tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Ngày 12/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Căng đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương năm 2014 vừa qua.

Cụ thể là nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 11.500 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2013; kim ngạch xuất khẩu đạt 650 triệu USD, tăng 27,8%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 26.200 tỷ đồng. Trong năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã giảm được 12.352 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,87%; tại vùng miền núi của tỉnh giảm 7,72% hộ nghèo.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được.

Mặc dù trong năm 2014 bộ máy nhân sự lãnh đạo tỉnh có nhiều thay đổi, nhưng hệ thống chính trị hoạt động tốt, đoàn kết, nhất quán trong Đảng bộ, từ đó tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Tỉnh đã mở rộng và hình thành được nhiều dự án lớn như VSIP, mở rộng nhà máy lọc dầu, dự án nhà máy nhiệt điện Dung Quất...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng nhân dịp Xuân Ất Mùi, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chăm lo Tết cho nhân dân, không để bất cứ người dân nào bị thiếu đói, nhất là vùng núi cao, vùng đảo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh cần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, không để dân đói, đứt bữa trong năm; tiếp tục giữ vững sự đoàn kết trong hệ thống chính quyền, đoàn kết từ trên xuống dưới; chú trọng cải cách các chính sách để thu hút đầu tư tốt, từ đó giải quyết việc làm, thu ngân sách, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; chú ý quan tâm phát triển huyện đảo Lý Sơn.

Quảng Ngãi cũng cần thực hiện an sinh tốt, phấn đấu giảm nghèo mạnh mẽ hơn; có chuyên đề để giúp giảm nghèo dưới mức bình quân của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đạt được. Nhân dịp Xuân Ất Mùi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 10 ngôi nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng bằng những việc làm cụ thể để đồng bào có thêm điều kiện đón Xuân, vui Tết.

Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tuyệt đối không để bất cứ một gia đình nào không có điều kiện đón Xuân, vui Tết. Trong dịp Tết Ất Mùi 2015, tỉnh Quảng Nam đã trích ngân sách gần 70 tỷ đồng để trao quà Tết cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ngành Công Thương tỉnh cũng đã chuẩn bị lượng hóa Tết trị giá hơn 70 tỷ đồng để bán hàng bình ổn giá cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ để kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ để nhân dân đón Tết vui vẻ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần quê hương cách mạng, tiếp tục sáng tạo, tâm huyết và quyết liệt hơn nữa trong suy nghĩ và hành động để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến, đưa tỉnh Quảng Nam trở thành một tỉnh khá trong khu vực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục