Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.
Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ảnh 1 Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Ngày hội tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sáng 11/2, phát biểu tại buổi đến thăm và chúc Tết Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các địa phương phải thực hiện cho được mục tiêu Quốc hội đã đề ra tại Nghị quyết số 87/2014/QH13 gồm: Kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận tải, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở tất các các tỉnh, thành phố trong cả nước từ 5-10% so với năm trước trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo đó, quốc hội yêu cầu việc thực hiện triển khai chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông cho mỗi tỉnh, thành phố mà quốc hội đã giao không phải tính theo mức bình quân chung của cả nước mà ngay cả mỗi địa phương, kể cả các nơi đã thực hiện tốt cũng đều phải thực hiện giảm từ 5-10%.

Để đạt được điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, các bộ, ngành liên quan và các địa phương phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.

Nếu không có sự vào cuộc của xã hội, không nâng cao được ý thức của người dân và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước sẽ không giảm thiểu được tai nạn giao thông. Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật giao thông là điều rất cần thiết để tai nạn giao thông giảm thiểu cả 3 tiêu chí.

Chúc lãnh đạo và các thành viên Ủy ban một năm mới sức khỏe và thành công, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong năm 2014 cũng như những giải pháp Ủy ban đề ra trong việc bảo đảm an toàn giao thông Tết nguyên đán Ất Mùi, để người dân được đón Tết yên vui, an lành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh năm 2014, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương là do có sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và vai trò quan trọng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là cơ quan phối hợp liên ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ những năm qua, Quốc hội rất quan tâm đến việc hoàn thiện thể chế, trong đó có mảng pháp luật về giải quyết vấn đề giao thông vận tải, an toàn giao thông, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xử lý an toàn giao thông vận tải, tăng cường công tác thanh kiểm tra giám sát từ nhiều góc độ.

Quốc hội thường xuyên tổ chức các phiên điều trần, chất vấn để làm rõ vấn đề giao thông, tai nạn giao thông, có nghị quyết cụ thể và đề ra các giải pháp về vấn đề này để Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai theo đúng mục tiêu đặt ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với cơ sở hạ tầng giao thông đang dần được đầu tư hiện đại, lĩnh vực an toàn giao thông sẽ có những tiến triển tốt hơn, đảm bảo chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc nhở các cơ quan thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tối đa tình trạng tai nạn và ùn tắc giao thông, nhất là trong dịp Tết để người dân được yên vui đón Tết, để 365 ngày trong năm là ngày an toàn giao thông./.

Nhấn mạnh đến vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trong việc định hướng hành vi cho người tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện, tuyên truyền về giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định Bộ Giao thông và các bộ, ngành là thành viên Ủy ban sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ cả trước mắt và lâu dài, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường giáo dục ý thức người tham gia giao thông, văn hóa giao thông, đẩy nhanh phát triển vận tải hành khách công cộng, tổ chức lại giao thông và nâng cao trách nhiệm ý thức của người thực thi công vụ.

Việc đặt ra mục tiêu năm 2015 không còn xe quá tải sẽ là một thách thức lớn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tăng cường kiểm soát các hoạt động kinh doanh vận tải để thực hiện tốt mục tiêu đó.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng mong muốn Quốc hội dành một phần ngân sách phù hợp trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục