Phó Tổng thống Uruguay tới thăm TP. Hồ Chí Minh

Ngày 7/11, Phó Tổng thống Uruguay đã thăm Thành phố Hồ Chí Minh, gặp lãnh đạo thành phố và dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Uruguay.
Tối 7/11, tại buổi tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Đông UruguayDanilo Astori đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phốHồ Chí Minh ông Lê Hoàng Quân đã bày tỏ mong muốn, thông qua chuyếnthăm của Phó Tổng thống Uruguay lần này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệhợp tác hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Thành phốHồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung với Uruguay.

Theo ông Lê Hoàng Quân, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vựckinh tế, thương mại giữa hai nước vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng vớitiềm năng của hai bên cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh với Uruguay.

Cụ thể,hiện chỉ mới có một dự án đầu tư của Uruguay vào Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vìvậy, cơ hội hợp tác giữa hai nước cũng như Thành phố Hồ Chí Minh với Urugoaycó rất nhiều tiềm năng và rộng mở.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố HồChí Minh cũng đã giới thiệu một số nét chính về tình hình hình kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh với Phó Tổng thống Danilo Astori cùng Đoàncấp cao Urugoay, đồng thời khẳng định: Trong thời gian tới, Thành phố Hồ ChíMinh sẽ thực hiện hết sức mình để tham gia thúc đẩy mối quan hệ trongmọi lĩnh vực giữa hai nước.

Bày tỏ ấn tượng trướcnhững thành tựu mà lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt đươctrong thời gian qua, Phó Tổng thống Danilo Astori cho biết chuyến thămcủa đoàn lãnh đạo cấp cao Uruguay đến Việt Nam lần này với mục đích xâydựng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước.

Thành phần chuyến thămViệt Nam có lãnh đạo trong các lĩnh vực thế mạnh của Uruguay cũngthể hiện mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đầu tư trong các lĩnhvực mà hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.

Phó Tổng thống DaniloAstori cũng mong muốn, trong tương lai sẽ có thêm nhiều doanh nghiệpUrugoay đến Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác đầu tư, đồng thời Urugoay cũngkhuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang Uruguay đầu tư.

Trước đó, chiều 7/11, Phó Tổng thống Cộng hòa Đông UruguayDanilo Astori đã tham dự và đồng chủ trì Hội thảo “Cơ hội kinh doanhViệt Nam-Uruguay” do Đại sứ quán Uruguay tại Việt Nam và Chi nhánhPhòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vớisự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam.

Tại hội thảo, Phó Tổng thống Danilo Astori cùng các hội ngànhnghề của Uruguay đã cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam những thếmạnh cũng như các chính sách ưu đãi khi tham gia đầu tư, tham gia cáchoạt thương mại, kinh doanh tại Uruguay.

Theo Phó Tổng thống DaniloAstori, Uruguay hiện đang được đánh giá là quốc gia có chỉ số cạnh tranhcao trên thế giới (thứ 35) với một hệ thống hạ tầng tốt và hiện đại.Uruguay luôn khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư.

Đểthực hiện điều này, Uruguay có nhiều chính sách ưu đãi dành cho cácdoanh nghiệp nước ngoài như ưu đãi về thuế, hoàn thuế giá trị gia tăngcho các nhà sản xuất nước ngoài sản xuất hàng hóa mà Uruguay không cóhoặc dành cho xuất khẩu; đồng thời Uruguay có một hệ thống cảng miễnthuế, hàng hóa nhập vào cảng này để đóng gói, dán mác sẽ không bị đánhthuế…

Cùng với đó, Uruguay còn có hệ thống giao thông, cảng biển hoànthiện, chính sách có tính ổn định cao; lực lượng lao động dồi dào, đượcđào tạo chuyên sâu.

Với những lợi thế của mình, Phó Tổng thống DaniloAstori bày tổ mong muốn Việt Nam chọn Uruguay là của ngõ để đưa hànghóa, phát triển hợp tác với khối Mercosua.

Tại hộithảo, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm rất lớn đến thịtrường Urugoay và đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan về chính sách ưuđãi đầu tư, môi trường kinh doanh, cơ hội hợp tác với các doanh nghiệpUruguay. Hiện nay, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vựcnhư: công nghệ súc sản, dịch vụ cảng, tài chính, công nghệ thông tin…

Để doanh nghiệp hai nước cũng như mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam-Uruguay càng phát triển, Phó Tổng thống Danilo Astori cho rằng trongthời gian qua, giữa Việt Nam-Uruguay đã có một số hiệp định về hợp tácgiữa hai nước và hiện nay hai bên đều thống nhất cần có một Ủy ban liênChính phủ để tận dụng những Hiệp định hiện có, đưa ra các biện pháp cụthể để thực hiện các thỏa thuận này. Với những nỗ lực của hai bên, PhóTổng thống Danilo Astori tin tưởng rằng mối quan hệ thương mại giữa hainước ngày càng phát triển, trở thành hiện thực trong thời gian tới./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục