[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima

Chỉ có 40.000 người trong tổng số 160.000 người từng sống trong vòng 20km quanh nhà máy hạt nhân có thể quay trở về nhà, nhiều nơi trong khu vực từng bị ảnh hưởng giờ đây giống như thành phố ma.
[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima ảnh 1Bốn năm trôi qua kể từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Chỉ có 40.000 người trong tổng số 160.000 người từng sống trong vòng 20km quanh nhà máy hạt nhân có thể quay trở về nhà. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima ảnh 2Nhiều khu vực vẫn còn cảnh báo nguy hiểm. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima ảnh 3Ngày nay khu vực bị ảnh hưởng giống như thành phố ma bị bỏ hoang. Hàng tấn đất bị ô nhiễm vẫn nằm nguyên, hàng trăm xe và nhà cửa đã bị phủ bí ở rừng cây. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima ảnh 4Nhiếp ảnh gia Ba Lan Arkadiusz Podniesinski đã thực hiện dự án ghi lại những cảnh tượng 'ám ảnh' ở khu vực bị ảnh hưởng, cung cấp cái nhìn sâu hơn về nơi bị phóng xạ tàn phá và dần trở nên quên lãng. (Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima ảnh 5(Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima ảnh 6(Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima ảnh 7(Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima ảnh 8(Nguồn: CCTVNews)
[Photo] Cảnh tượng "hậu tận thế" sau thảm họa hạt nhân Fukushima ảnh 9(Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục