[Photo] Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trên mành trúc xuất khẩu
Nghề làm mành trúc thủ công mỹ nghệ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh có từ năm 1975, đến nay vẫn còn được lưu giữ và phát triển.
Mạnh Linh
Gia công mành mộc tại cơ sở của ông Nguyễn Văn Hòa. Mỗi tháng, cơ sở này xuất xưởng từ 2.000-3.000 tấm mành cho các công ty trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Gia công mành mộc tại cơ sở của ông Nguyễn Văn Hòa. Mỗi tháng, cơ sở này xuất xưởng từ 2.000-3.000 tấm mành cho các công ty trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Sản xuất mành trúc xuất khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủ công mỹ nghệ Thanh Trúc. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Sản xuất mành trúc xuất khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủ công mỹ nghệ Thanh Trúc. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Sản xuất mành trúc xuất khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủ công mỹ nghệ Thanh Trúc. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Sản xuất mành trúc xuất khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủ công mỹ nghệ Thanh Trúc. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ VI-2015 có nhiều chương trình phong phú, đa dạng và đặc sắc, là một cuộc hội tụ lớn của hơn 150 nghệ nhân trên cả nước.
Không gian tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề thu hút 150 nghệ nhân, phần lớn là nghệ nhân bàn tay vàng, nghệ nhân dân gian đến từ 34 làng nghề truyền thống tiêu biểu, nổi tiếng trong cả nước.
Người dân Hà Nội có cơ hội tìm hiểu về nhà Gươl - ngôi nhà chung linh thiêng của đồng bào Cơ Tu, tham dự nghi lễ đám cưới cùng nhiều sinh hoạt văn hóa hết sức độc đáo của người Cơ Tu.