[Photo] Giáo viên đỡ đầu, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường

Tại Sơn La, được sự tận tình, quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo thông qua hoạt động đỡ đầu, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các bản vùng sâu, vùng xa đã có thêm điều kiện đến trường.
[Photo] Giáo viên đỡ đầu, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường ảnh 1Do đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nên việc chăm lo cho trẻ em đến trường của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La vẫn chưa được chú trọng. Trong ảnh: Giờ học của học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bó Mười A, huyện Thuận Châu. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Giáo viên đỡ đầu, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường ảnh 2Tại huyện Thuận Châu, được sự tận tình, quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo thông qua hoạt động đỡ đầu, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các bản vùng sâu, vùng xa đã có thêm điều kiện để đến trường. Trong ảnh: Giờ học của học sinh trường Trung học cơ sở Mường Khiêng, huyện Thuận Châu. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Giáo viên đỡ đầu, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường ảnh 3Những năm qua, đã có gần 2.400 giáo viên nhận đỡ đầu trên 3.000 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với chi phí ước tính trên 1,5 tỷ đồng. Trong ảnh: Giờ học của học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bó Mười A, huyện Thuận Châu. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Giáo viên đỡ đầu, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường ảnh 4Cô giáo Nguyễn Thùy Dung, trường Trung học cơ sở Mường Khiêng, giúp học sinh được đỡ đầu làm bài tập. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Giáo viên đỡ đầu, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường ảnh 5Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bó Mười A, huyện Thuận Châu thăm hỏi học sinh được nhận đỡ đầu. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
[Photo] Giáo viên đỡ đầu, tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường ảnh 6Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bó Mười A, huyện Thuận Châu thăm hỏi học sinh được nhận đỡ đầu. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục