[Photo] Không gian văn hóa-kiến trúc Pháp trên nền phế tích ở Ba Vì

Vườn Quốc gia Ba Vì hiện có gần 200 nền phế tích về một thị trấn sầm uất, khu nghỉ dưỡng mà người Pháp đã xây dựng cách đây gần 100 năm tại các độ cao 400m, 600m và 1000m.
[Photo] Không gian văn hóa-kiến trúc Pháp trên nền phế tích ở Ba Vì ảnh 1Phế tích công trình Pháp tại độ cao 600m. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Không gian văn hóa-kiến trúc Pháp trên nền phế tích ở Ba Vì ảnh 2Phế tích Nhà thờ ở độ cao 800m trong Vườn Quốc gia Ba Vì. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Không gian văn hóa-kiến trúc Pháp trên nền phế tích ở Ba Vì ảnh 3Phế tích Dinh toàn quyền Pháp tại độ cao 600m. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Không gian văn hóa-kiến trúc Pháp trên nền phế tích ở Ba Vì ảnh 4Phế tích công trình Pháp tại độ cao 600m ở Vườn Quốc gia Ba Vì. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Không gian văn hóa-kiến trúc Pháp trên nền phế tích ở Ba Vì ảnh 5Phế tích công trình kiến trúc Pháp tại độ cao 700m ở Vườn Quốc gia Ba Vì. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục