[Photo] Lễ Pơ thi của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Lễ Pơ thi (lễ bỏ mả) là lễ hội mang đậm sắc thái linh thiêng và hội tụ những giá trị tâm linh trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Jrai (tỉnh Gia Lai).

Lễ Pơ thi (lễ bỏ mả) là lễ hội mang đậm sắc thái linh thiêng và hội tụ những giá trị tâm linh trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Jrai (tỉnh Gia Lai).

Theo quan niệm của đồng bào Jrai, lễ Pơ thi là ngày hội mừng để người sống được gặp gỡ, chung vui lần cuối cùng với người đã khuất trước khi tiễn biệt họ về sống ở một thế giới khác.

[Photo] Lễ Pơ thi của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên ảnh 1Tái hiện lại hình ảnh người đã khuất về chung vui với bà con buôn làng trong lễ bỏ mả truyền thống. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
[Photo] Lễ Pơ thi của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên ảnh 2Bà con buôn làng đánh cồng chiêng chung vui trong lễ bỏ mả truyền thống. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
[Photo] Lễ Pơ thi của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên ảnh 3Tái hiện lại hình ảnh người đã khuất về chung vui với bà con buôn làng trong lễ bỏ mả truyền thống. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
[Photo] Lễ Pơ thi của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên ảnh 4Tái hiện hình ảnh người đã khuất về chung vui với bà con buôn làng trong lễ bỏ mả truyền thống. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục