[Photo] Những dấu mốc lịch sử trong quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
Tình hữu nghị giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, dày công vun đắp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Hoàng thân Souphanouvong bàn việc phối hợp kháng chiến giữa Việt Nam và Lào tại Hà Nội, ngày 4/9/1945. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Liên quân Lào-Việt chào cờ trước giờ xuất trận (1946). (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Ngày 27/2/1948, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Ban Xung Phong Lào-Bắc gồm 14 đồng chí do đồng chí Kaysone Phomvihane (đứng thứ 6 từ phải sang) làm trưởng ban. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Bức trướng Lào-Việt đoàn kết do Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng Đại hội Quốc dân Lào tháng 8/1950. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chính phủ kháng chiến Lào Issara Souphanouvong tại chiến khu Việt Bắc năm 1951. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Văn Hiến (bên phải) trình Quốc thư lên Quốc vương Lào Sisavang Vatthana tại Hoàng cung ở Luang Prabang, ngày 8/11/1962.(Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Vương quốc Lào Pheng Norin (bên phải) trình Quốc thư lên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tôn Đức Thắng, tại Hà Nội ngày 21/2/1963. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Quốc vương Lào Sisavang Vatthana tại Hà Nội ngày 10/3/1963. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào/Nhà xuất bản Thông tấn)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bí thư thứ nhất Đảng Nhân dân Lào Kaysone Phomvihane, Hà Nội, ngày 8/2/1966. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Nhân dân Lào chia muối do nhân dân Việt Nam ủng hộ. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm đoàn 959 tại Sầm Nưa, Lào năm 1969. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Chủ tịch Souphanouvong với cán bộ Việt Nam tại căn cứ Sầm Nưa. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Kaysone Phomvihane ký Tuyên bố chung Việt Nam-Lào ngày 11/2/1976. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Kaysone Phomvihane ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thủ đô Vientiane ngày 18/7/1977. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Tổng Bí thư Lê Duẩn và Tổng Bí thư Kaysone Phomvihane ký Tuyên bố chung Việt Nam – Lào ngày 18/7/1977. (Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
Phó Thủ tướng Phạm Hùng và Phó Thủ tướng Lào Phoune Sipaseuth Ký Hiệp ước Hoạch định biên giới Việt Nam-Lào ngày 18/7/1977.(Nguồn: Sách Ảnh Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào /Nhà xuất bản Thông tấn)
“Tôi chưa bao giờ để điện thoại hết pin, lúc nào cũng sẵn sàng 24/24 giờ hoạt động. Vì tôi lo, nhỡ có việc gì cần gấp lúc nửa đêm, sáng sớm mà các em lưu học sinh Lào gọi cho tôi không được."
“Việt Nam cho chúng tôi cảm giác ấm cúng như ở quê nhà, người dân rất thương yêu đùm bọc học sinh Lào, chỉ có ở Việt Nam mới dành cho Lào tình cảm như thế", là cảm nhận của các lưu học sinh Lào.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào năm 2017 từ ngày 5-10/9 tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn báo chí về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, triển vọng hợp tác trong thời gian tới.
Đồng chí Saysomphone Phomvihane khẳng định những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá với các cán bộ mặt trận của Lào và vẫn còn nguyên giá trị đối với tổ chức mặt trận quốc gia của Lào.