[Photo] Thanh Hóa: Rác và chất thải bủa vây dọc bờ biển xã Hải Hà
Hải Hà là một trong những xã nằm ven biển thuộc huyện Tĩnh Gia có rất nhiều thuận lợi phát triển về kinh tế biển, tuy nhiên, hiện nay tình trạng ô nhiễm dọc bờ biển càng trở nên nghiêm trọng.
Rác thải tràn vào nước biển thuộc địa phận xã Hải Hà khiến nước có màu đen kịt, phía xa là một nhà máy nằm trong khu công nghiệp cảng nước sâu Nghi Sơn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Rác thải trôi nổi trong nước biển thuộc địa phận xã Hải Hà. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Rác thải xuất hiện đầy trên đê biển thuộc địa phận xã Hải Hà. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Rác thải xuất hiện đầy trên khu vực gần biển, từ rác thải rắn, lỏng, túi nilông, xác súc động vật đủ các loại, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, vừa ảnh hưởng tới môi trường sống hàng ngày của người dân, vừa đe dọa nguồn sinh lợi từ biển. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Rác và nước thải trên một con kênh dẫn ra biển thuộc địa phận xã Hải Hà có màu đen kịt. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Khu vực biển xã Hải Hà, Tĩnh Gia khi nước rút để lại những chất thải màu đen kịt gây ảnh hưởng môi trường biển nghiêm trọng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Khu vực biển xã Hải Hà, Tĩnh Gia khi nước rút để lại những chất thải màu đen kịt gây ảnh hưởng môi trường biển nghiêm trọng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương vừa phát hiện hàng ngàn thùng phi chứa dầu nhớt chưa qua xử lý và nhiều chất thải công nghiệp được để đầy trong một khu đất trống.
Ngày 10/11, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện hai xe ôtô chuyên dụng chở rác thải sinh hoạt vào đổ tại khu vực khai trường số 14 của Công ty Than Núi Béo.
Trên mạng xã hội Facebook có một clip dài hơn 2 phút, với tựa đề “Rác Hương Khê đi Sài Gòn," ghi lại cảnh 2 người đàn ông và 1 phụ nữ xách nhiều bao tải đựng rác thải sinh hoạt treo lên các toa tàu.
Mới đưa vào sử dụng từ năm 2016, nhưng đến tháng 7/2017, công trình lò đốt rác Ngũ Điền được xây dựng tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế phải ngưng hoạt động.
Được xem là lá phối xanh, bảo vệ hệ thống đê điều, chống ngập mặn, xói lở nhưng cánh rừng bần nguyên sinh ven sông Lam (Nghệ An) lại đang bị rác thải “bức tử.”