[Photo] Vườn cúc họa mi tại Nam Định và Ninh Bình hút du khách

Với giá vé 50.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày vườn hoa cúc họa mi tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, thu hút hàng trăm lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến chụp ảnh.

Vườn cúc họa mi tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) trong những ngày qua thu hút đông đảo du khách.

Với giá vé 50.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày vườn hoa thu hút hàng trăm lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến chụp ảnh./.

[Photo] Vườn cúc họa mi tại Nam Định và Ninh Bình hút du khách ảnh 1Vườn cúc họa mi tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) trong những ngày qua thu hút đông đảo du khách.. Du khách chụp ảnh cùng hoa cúc họa mi. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Vườn cúc họa mi tại Nam Định và Ninh Bình hút du khách ảnh 2Du khách chụp ảnh cùng hoa cúc họa mi. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Vườn cúc họa mi tại Nam Định và Ninh Bình hút du khách ảnh 3(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Vườn cúc họa mi tại Nam Định và Ninh Bình hút du khách ảnh 4(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Vườn cúc họa mi tại Nam Định và Ninh Bình hút du khách ảnh 5(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
[Photo] Vườn cúc họa mi tại Nam Định và Ninh Bình hút du khách ảnh 6Với giá vé 20.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày vườn hoa cúc họa mi tại xã Nghĩa An (Nam Trực, Nam Định) thu hút từ 500 đến 700 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến chụp ảnh. Trong ảnh: Mẹ chụp ảnh cho con trong vườn cúc họa mi. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Vườn cúc họa mi tại Nam Định và Ninh Bình hút du khách ảnh 7Du khách tạo dáng chụp ảnh với hoa cúc họa mi. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Vườn cúc họa mi tại Nam Định và Ninh Bình hút du khách ảnh 8Du khách tạo dáng chụp ảnh với hoa cúc họa mi. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục