Phụ huynh và nhà trường cần cảnh giác, thoát bẫy lừa “con cấp cứu”

Ngay khi xuất hiện tình trạng lừa đảo "con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp," các phụ huynh đã nhanh chóng cảnh báo cho nhau. Sở GD-ĐT và các trường cũng ngay lập tức phát đi khuyến cáo về vấn đề này.
Phụ huynh và nhà trường cần cảnh giác, thoát bẫy lừa “con cấp cứu” ảnh 1Hà Nội yêu cầu các nhà trường tăng cường kết nối và khuyến cáo tới phụ huynh về chiêu lừa đảo mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay khi chiêu lừa đảo “con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp” lan ra Hà Nội, các trường học ở Thủ đô đã lập tức gửi khuyến cáo đến phụ huynh.

Cha mẹ học sinh cũng nâng cao cảnh giác, tăng cường kết nối với nhà trường và giáo viên.

Tỉnh táo thoát bẫy

Anh Nguyễn Văn Tuấn (quận Nam Từ Liêm) cho biết sáng nay, 14/3, anh vừa nhận được cuộc gọi của đối tượng lạ nói con đang cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. “Tuy nhiên, do đã đọc được thông tin về vụ việc tương tự trên các phương tiện thông tin đại chúng nên tôi đã nhanh chóng liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để xác minh thông tin,” anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo anh Tuấn, đồng nghiệp của anh có nhận được cuộc gọi tương tự vào ngày hôm qua và đã lập tức cảnh báo cho bạn bè, người thân cảnh giác về chiêu lừa đảo này.

Không chỉ nâng cao cảnh giác, các phụ huynh Thủ đô cũng tìm cách tăng cường kết nối với giáo viên, nhà trường để có thể liên lạc ngay khi cần. Anh Đỗ Xuân Trung (quận Hoàng Mai) chia sẻ anh thường liên hệ với giáo viên của con qua Zalo nhưng sáng nay, anh đã nhắn tin cho cô giáo xin thêm số điện thoại để phòng khi không gọi được Zalo. “Tôi cũng vào trong website của trường, lưu thêm số điện thoại của trường và cẩn thận gọi thử kiểm tra xem có người trực máy hay không,” anh Trung nói.

Trong khi phụ huynh đề cao cảnh giác, phía các nhà trường cũng nhanh chóng phát đi cảnh báo. Cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (quận Tây Hồ) cho hay trường đã nhận được phản ánh của một số phụ huynh về việc bị đối tượng lạ mạo danh cán bộ giáo viên, nhân viên y tế của trường thông tin con đang cấp cứu ở bệnh viện, cần chuyển tiền ngay.

Phụ huynh và nhà trường cần cảnh giác, thoát bẫy lừa “con cấp cứu” ảnh 2Thông báo của nhà trường gửi tới phụ huynh. (Ảnh chụp màn hình)

“Rất may các phụ huynh đều tỉnh táo xác minh thông tin từ phía nhà trường và giáo viên chủ nhiệm nên không bị mắc bẫy. Ngay sau đó, nhà trường cũng đã yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm gửi thông báo đến tất cả các phụ huynh,” cô Nhiếp chia sẻ.

Tại Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, dù chưa nhận được thông tin phản ánh nào nhưng trước việc xuất hiện tình trạng lừa đảo, trường đã chủ động phát cảnh báo đến tất cả các phụ huynh.

“Các phụ huynh cần liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm, trong trường hợp không liên hệ được với giáo viên có thể liên hệ với nhà trường. Chúng tôi cũng nhấn mạnh với phụ huynh là trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng học sinh, nhà trường sẽ ứng tiền chứ không yêu cầu phụ huynh phải gấp gáp chuyển khoản,” thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Cẩn trọng bảo mật thông tin

Theo thầy Bình, việc các đối tượng lạ có số điện thoại của gia đình, có thông tin tên, tuổi của con và gọi điện lừa đảo cũng cho thấy việc bảo mật thông tin đang cần phải thực hiện tốt hơn nữa, từ cả nhà trường cũng như phụ huynh.

“Các trường sẽ phải tăng cường an toàn thông tin, nhưng phía phụ huynh cũng cần lưu ý vấn đề bảo mật vì kẻ xấu có rất nhiều kênh, tìm nhiều cách để tiếp cận các,” thầy Bình nói.

Phụ huynh và nhà trường cần cảnh giác, thoát bẫy lừa “con cấp cứu” ảnh 3Tình trạng lừa đảo cũng đặt ra yêu cầu về vấn đề bảo mật thông tin. (Ảnh minh họa, nguồn: fortune.com)

Lấy ví dụ cụ thể như việc phụ huynh chia sẻ hình ảnh của con cái trên facebook khá phổ biến hiện nay, thầy Bình cho rằng kẻ xấu có thể dễ dàng tìm hiểu được nhiều thông tin cá nhân của trẻ qua những hình ảnh này, từ tên, tuổi, trường, lớp đến khả năng tài chính và hoàn cảnh gia đình.

“Bên cạnh đó, việc phụ huynh đăng ký cho con nhiều khóa học, nhất là các buổi học thử, khóa học miễn phí, kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí… cũng rất dễ dẫn đến để bị lọt, lộ thông tin và bị kẻ xấu lợi dụng,” thầy Bình chia sẻ.

[Chiêu lừa đảo 'con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp' lan ra Hà Nội]

Rà soát và tăng cường bảo mật thông tin cũng là một trong những vấn đề được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu các trường thực hiện trong công văn vừa được đơn vị này gửi đến các cơ sở giáo dục trực thuộc chiều nay, 14/3.

Theo đó, trước tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các cuộc điện thoại, tin nhắn mạo danh tới phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường khuyến cáo tới phụ huynh, tăng cường kết nối với gia đình học sinh, công khai số điện thoại đường dây nóng, rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thông tin của cán bộ, giáo viên và học sinh.

“Các trường quán triệt đến cha, mẹ học sinh toàn trường: Nếu trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số máy lạ thông báo về việc học sinh là con em của gia đình bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện thì cần bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền cho đối tượng với bất kỳ hình thức nào đồng thời liên hệ ngay với nhà trường để xác minh thông tin chính xác và trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ,” công văn nêu rõ.

Trước đó, trong đầu tháng Ba, nhiều phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã bị lừa hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng khi nhận được điện thoại của đối tượng lạ “con đang cấp cứu” và làm theo yêu cầu “chuyển tiền gấp” của các đối tượng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục