Phụ huynh và thầy cô nói gì trong ngày đầu học sinh trở lại trường

Theo ghi nhận, tâm lý ban đầu của hầu hết phụ huynh học sinh đều tỏ ra khá lo lắng khi con đi học trở lại, nhưng sau khi đến trường thì họ khá yên tâm về công tác chuẩn bị của nhà trường.

Sáng 4/5, học sinh các lớp 6, 9, 12 và sinh viên đại học trên địa bàn Hà Nội đã quay trở lại học tập sau thời gian dài giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận, tâm lý ban đầu của hầu hết phụ huynh học sinh đều tỏ ra khá lo lắng khi con đi học trở lại. Nhưng sau khi đưa con đến trường, các phụ huynh tỏ ra khá yên tâm về công tác chuẩn bị của nhà trường.

[Học sinh, sinh viên toàn quốc đi học trở lại sau kỳ nghỉ chống dịch]

Để đảm bảo khoảng cách an toàn cho học sinh trong lớp học, các thầy cô đã chủ động kê bàn ghế và sắp xếp từng vị trị ngồi cho học sinh, đồng thời thường xuyên nhắc nhở học sinh về công tác phòng chống dịch.

Đa phần tâm lý học sinh khi quay trở lại trường đi học đều rất vui mừng vì được gặp gỡ thầy cô, bạn bè sau nhiều ngày xa cách. Tuy nhiên, theo các em chia sẻ thì áp lực học tập phía trước đang là một vấn đề rất lớn./.

(Vietnam+)